Hoạt động của ngành

Hà Giang: Sẵn sàng cho Lễ hội Chợ tình (Khâu Vai, Mèo Vạc) năm 2009

Cập nhật: 14/04/2009 14:30:58
Số lần đọc: 2528
Đến hẹn lại lên, sau 365 ngày thổn thức, đợi chờ, ngày 27/3 âm lịch hàng năm là ngày mà không ít đôi trai, gái trên cao nguyên đá lại tụ hội về Khâu Vai (Mèo Vạc). Người già thì mong muốn tìm gặp lại cố nhân để hàn huyên chuyện cũ, người trẻ thì mong muốn tìm cho mình một tình yêu giữa mùa xuân căng tràn sự sống…

Nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống, kết hợp với phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh Hà Giang, năm nay, chủ trương tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai để tạo nên điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với cao nguyên đá, UBND tỉnh đã có Công văn số 615, ngày 12/3 về việc tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2009, trong đó chỉ đạo Sở VHTT&DL phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc tổ chức Lễ hội gắn với du lịch trên cao nguyên đá. Đây là một nét mới, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đến việc thúc đẩy phát triển du lịch gắn với xây dựng và quảng bá hình ảnh của cao nguyên đá với những kỳ quan thiên nhiên độc đáo.


Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VHTT&DL đã làm việc và thống nhất với các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và xã Khâu Vai về việc tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm nay. Trên cơ sở đó, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Lễ hội năm nay đã cơ bản hoàn tất. Ông Nông Quốc Hưng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Mèo Vạc, thành viên Ban tổ chức Lễ hội cho biết: Huyện đã xây dựng được kịch bản cụ thể để tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Lễ hội chợ tình tại thị trấn Mèo Vạc, xã Khâu Vai và các làng văn hóa du lịch cộng đồng để thu hút khách du lịch. Các hoạt động văn hóa năm nay được xây dựng tái hiện rõ nét bản sắc văn hóa truyền thống của Lễ hội Chợ tình Khâu Vai cũng như khơi dậy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện. Hoạt động văn nghệ biểu diễn, giao lưu các trò chơi tại Lễ hội năm nay là sự tập hợp của nhiều địa phương trong huyện như của thị trấn Mèo Vạc, xã Sủng Trà, Tát Ngà, Sủng Máng, Pả Vi… Tại các điểm ở khu vực Lễ Hội của xã Khâu Vai như: Khu miếu Ông, miếu Bà, đồi thông, khu trường học, khu chợ mới, đường đi thủy điện Nho Quế III, Ban tổ chức cũng sẽ có sự sắp xếp các đôi hát đối giao duyên của các xã làm cho Lễ hội thật sự nhộn nhịp, mang đậm bản sắc dân tộc…


Cùng với Lễ hội chợ tình, năm nay huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức Hội chợ giao lưu văn hóa, thương mại và du lịch tại trung tâm huyện, đây cũng là một nét mới nhằm làm tăng thêm sức hút đối với khách du lịch đến với Lễ hội và huyện Mèo Vạc. Với nỗ lực đón tiếp chu đáo các đoàn khách đến với Lễ hội, cũng như trong tour du lịch đến Mèo Vạc và cao nguyên đá, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất chỗ ăn, nghỉ, vui chơi năm nay đã có nhiều tiến bộ hơn các năm trước. Hệ thống nhà nghỉ, khách sạn nhà hàng trên địa bàn huyện đã và đang được đầu tư mạnh. Cuối tháng 3 vừa qua, trên địa bàn thị trấn cũng đã khánh thành và đưa vào sử dụng Khách sạn Hoa Cương đạt tiêu chuẩn 1 sao. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Lễ hội đã vận động các gia đình có điều kiện bố trí cho khách du lịch ăn, nghỉ trong thời gian diễn ra Lễ hội. Rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay, Ban tổ chức Lễ hội của huyện Mèo Vạc đã có sự chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các điểm du lịch… Tại trung tâm Lễ hội chợ tình, xã Khâu Vai cũng sẽ có sự bố trí các khu vực trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm, khu vực lễ hội, giao lưu văn nghệ, khu ẩm thực một cách hợp lý nhằm tránh để tình trạng khách tập trung quá đông tại một địa điểm như các năm trước. Nơi vệ sinh công cộng cũng được xây dựng, bố trí thích hợp, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền cho Lễ hội chợ tình đã được huyện Mèo Vạc quan tâm rất chu đáo. Việc chỉnh sửa, làm mới các cụm Pa nô tại các địa điểm trung tâm, các bản sơ đồ và truyền thuyết về Khâu Vai, bản đồ các điểm du lịch cộng đồng…đã được đầu tư xây dựng.


Cùng phối hợp với Mèo Vạc trong việc tổ chức Lễ hội chợ tình Khâu Vai, với vai trò là một điểm dừng trong tour du lịch trên cao nguyên đá, huyện Đồng Văn cũng đã tích cực chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay nhằm tạo ra sức hút du khách đến với không chỉ riêng chợ tình Khâu Vai mà còn tìm đến những địa điểm du lịch hấp dẫn của mình trong chuyến hành trình dài ngày hơn. Với các điểm du lịch nổi tiếng như: Lũng Cú, khu di tích nhà Vương, phố cổ Đồng Văn và một số làng văn hóa dân tộc… năm nay, huyện sẽ có những hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ hội chợ tình của Mèo Vạc thông qua việc xây dựng các chương trình văn nghệ dân gian, tổ chức đêm hội phố cổ Đồng Văn, hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ cũng đã và đang được đầu tư, sẵn sàng đón chào Lễ hội… Năm nay, các điểm du lịch nổi tiếng như Nhà Vương, Lũng Cú sẽ được tăng cường nhân viên, hướng dẫn viên du lịch để đáp ứng nhu cầu của du khách…


Để thu hút khách du lịch lưu trú dài hơn trong tour du lịch đến Hà Giang và cao nguyên đá, không chỉ riêng Mèo Vạc và Đồng Văn, các huyện còn lại của cao nguyên đá, thị xã Hà Giang… cũng sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để đón tiếp du khách như việc xây dựng các làng du lịch cộng đồng, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn… Ngành VHTT&DL cũng đã có sự chỉ đạo đội 814 của các huyện tiến hành kiểm tra các nhà hàng, khách sạn cũng như công tác chỉnh trang đô thị… Việc yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện tốt quy định về giá cả dịch vụ cũng sẽ được quan tâm, qua đó sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi du khách khi đến với Lễ hội Chợ tình Khâu Vai và cao nguyên đá…


Với công tác chuẩn bị chu đáo, Lễ hội chợ tình năm nay sẽ là một hoạt động văn hoá - du lịch lớn, có ý nghĩa góp phần tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho cao nguyên đá Hà Giang. Tổ chức Lễ hội gắn với việc thu hút khách du lịch đến với cao nguyên đá, đó là một nét mới sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc quảng bá hình ảnh du lịch của Hà Giang .

Nguồn: website báo Hà Giang

Cùng chuyên mục