Nhìn ra thế giới

Thành Phố Putrajaya: Thiên đường du lịch Malaysia

Cập nhật: 14/04/2009 10:30:23
Số lần đọc: 3151
Thành phố Putrajaya là một điểm khám phá mới khi du khách đến Malaysia. Putrajaya - thủ đô hành chính mới của Malaysia - nằm cách Thủ đô Kuala Lumpur 25km, được xây dựng theo mô hình thành phố vườn với tỷ lệ các công trình nhà cửa xây dựng chỉ chiếm 25%, còn lại là đường sá, công viên, khu thể thao, vườn thiên nhiên...

Ý tưởng xây dựng một thành phố mới hiện đại thay thế cho Thủ đô Kuala Lumpur được nhen nhúm vào cuối những năm 1980. Khu đất ở bang Prang Besar cách Kuala Lumpur 25km đã được chọn qui hoạch cho thủ đô mới. Nơi đây được đặt tên là Putrajaya để tưởng nhớ vị thủ tướng Malaysia đầu tiên đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Gần bao mươi năm xây dựng (trừ những năm phải tạm dừng vì khủng hoảng kinh tế), đến nay, nhiều công trình ở Putrajaya đã được hoàn thiện, diện mạo của thành phố đã định hình dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2012.

Putrajaya có diện tích 4.931ha. Hơn 70% diện tích được bao phủ bởi màu xanh của cây cối. Có đến 13 khu vườn và các công trình kênh rạch sông ngòi trong phố. Giữa thành phố là hồ nhân tạo Putra rộng 680ha đóng vai trò điều hòa khí hậu. Nước hồ tinh khiết, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như các khu thể thao dưới nước.

Putrajaya có 2 khu: Khu trung tâm Chính phủ và khu ngoại vi dân cư tách biệt nhau bởi hồ Putra. Liên hợp trụ sở Văn phòng Thủ tướng, Chính phủ nằm trên vị trí cao nhất, cao 50m so với mực nước biển, với lối kiến trúc hòa quyện giữa nghệ thuật kiến trúc Malaysia và Mông Cổ với những mái vòm hình củ hành dát gạch nhiều màu. Bao quanh mái vòm lớn là 4 mái vòm nhỏ. Mặt ngoài những tòa nhà chính được trang trí bằng hoa văn chạm khắc truyền thống Malaysia, trong khi dinh thự thủ tướng lại mang một số nét phương Tây hiện đại. Tháp đôi Memara PIH đứng ở vị trí chiến lược phía Bắc đại lộ Precin 2, là tòa nhà mang phong thái thanh tao nhưng bề thế - biểu tượng của quyền lực, sức mạnh trường tồn của tập đoàn cổ phần Berthad Putrajaya - nhà đầu tư chính của Putrajaya. Đây là trung tâm thương mại số 1 có cảnh quan ven hồ quyến rũ và được bao quanh bởi những công viên, vườn cây tuyệt đẹp.

Quảng trường Putra là nơi tổ chức các sự kiện lớn của quốc gia. Nơi đây được thiết kế theo kiểu hình tròn, ở giữa thiết kế ba ngôi sao đồng tâm. Vòng ngoài bao gồm 11 cánh, tượng trưng cho 11 bang trong giai đoạn Malaysia vừa giành được độc lập (8/1957). Ngôi sao thứ hai có 13 cánh tượng trưng cho 13 bang khi đã ổn định đất nước. Cuối cùng là ngôi sao 14 cánh tượng trưng cho 13 bang và thủ phủ mới. Ba vòng tròn ngoài việc thiết kế đẹp, nó còn có ý nghĩa như sự phân kỳ lịch sử của Malaysia từ khi giành được độc lập.

Đặt chân đến Putrajaya, du khách sẽ bị cuốn hút bởi những ngọn đèn đường mang hình thù kiểu dáng đầy ấn tượng cách điệu như những ngọn đuốc, những chiếc diều khổng lồ dọc các đại lộ. Đứng trước đền thờ Putra, du khách ngỡ như lạc vào cõi thần tiên trong câu chuyện “Ngàn lẻ một đêm” giữa không gian kiến trúc của dòng Hồi giáo Trung Á mang dáng dấp của đền thờ Sheikh Omar ở Baghdad, Iraq, có giáo đường cao 75m với mái vòm Pergia hoa văn màu hồng và ngọn tháp 5 tầng cao 116m tượng trưng cho 5 thế lực trụ cột của Hồi giáo. Gần đó, một ngôi đền khác lớn gấp đôi có sức chứa 3.000 tín đồ đang được hoàn thiện. Các đền thờ Hồi giáo ở đây đều có phòng VIP, thư viện, phòng hội thảo, bảo tàng, giảng đường và phòng chiếu phim.

Ở giữa thành phố mà du khách ngỡ như đứng giữa những di sản nhiệt đới: khu đầm lầy Taman rộng 500ha - lớn nhất Malaysia, gồm 12 công viên, 24 đầm lầy, rừng ngập nước, ao hồ với vô số loài chim sống như cò trắng, cò xanh, hồng vạc... Rừng quốc gia Botani rộng 93ha được thiết kế theo kiểu của Hy Lạp tụ hội 700 loài cây có nguồn gốc từ 90 quốc gia. Thật thú vị khi du khách đi trên những chiếc cầu cao ngang tầm với những ngọn cây để hái quả ăn và thưởng thức hương rừng... Một công trình không kém phần quan trọng tạo vẻ đẹp bên trong cho thành phố là đập Putrajaya dài 800m đóng vai trò kiểm soát mực nước hồ và lái dòng chảy ra sông Langat. Đỉnh của đập là điểm quan sát toàn cảnh thành phố Putrajaya.

Một điểm quyến rũ khác của thành phố Putrajaya là sự ra đời của những chiếc cầu bắc qua hồ Putrajaya hiện đại và mỹ thuật. Chẳng hạn như cầu Putra với tổng chiều dài 435m gồm 5 nhịp là chiếc cầu hai tầng đầu tiên tại Malaysia được xây dựng theo kiến trúc của chiếc cầu Khaju nổi tiếng ở Isfahan, Iran. Tầng trên là đại lộ, nối liền Dutaran Putra với văn phòng của Thủ tướng chính phủ. Tầng thấp được sử dụng cho các dịch vụ đường hầm, tàu điện ngầm và đường dành cho người đi bộ. Hay cầu Seri Bakti dài 270m, nổi bật bởi các trụ cầu được thiết kế theo dạng tháp nối kết thủ phủ hành chính ở phía Bắc với quận 16 ở phía Nam. Trên mỗi trụ tháp được trang hoàng những chậu hoa Bougain villeas xinh xắn.

Cầu Seri Perdana dài 370m, được thiết kế theo phong cách của kiến trúc Hồi giáo Moorish. Trên cầu có 8 bãi đỗ xe tại 8 trụ cầu hình tháp, du khách sẽ có nhiều thời gian hơn để ngắm toàn cảnh hồ Putrajaya, khu liên hợp Perdana Putra và nhà thờ Hồi giáo Putra.

Cầu Seri Wawasan là cây cầu dài nhất tại thành phố Putrajaya, kết nối quận 2 và khu dân cư của quận 8. Cầu Seri Wawasan là con đường trọng yếu dẫn vào khu đảo trung tâm. Cầu được thiết kế theo dáng thuyền buồm, với kết cấu dây văng có khung thép gia cố. Sự hào hoa của công trình cộng với hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại đã thu hút được số đông du khách đến chiêm ngưỡng công trình này về đêm.

Trong hành trình ở Putrajaya, thích thú là đi du thuyền trên hồ Putra. Có hai loại tàu gỗ chở được 4 - 6 người là Kolex - đuôi cong hình cung và Payang - đuôi vút thẳng được chạm khắc nhiều hình thù ở hai bên mạn tàu, ghế ngồi, nóc tàu biểu diễn dòng dõi cao quý của giới sắc, hoàng tộc Malaysia và thân phận của từng nhân vật trong xã hội sẽ cho du khách cảm nhận sự lãng mạn và hoài cổ. Cạnh đó, còn có du thuyền Belimbing 76 chỗ ngồi, hành lang rộng tiện cho du khách chiêm ngưỡng hồ nước, quay phim chụp ảnh; du thuyền Daun Dining cho du khách được thưởng thức các món đặc sản, bữa trưa, bữa tối, cocktail trên hồ. Nếu du khách thích món ăn Âu, hoặc ăn nhanh kết hợp mua sắm, tàu sẽ đưa du khách tới trung tâm Souq - một thế giới hàng hóa mà du khách thường bị cuốn hút bởi nhiều thứ quà lưu niệm như vải thô, lụa ba-tíc, đồ gốm sứ, ngọc, đá quý... với giá ghi sẵn của nhà sản xuất. Trên du thuyền, nhìn từ hồ Putra, đài tưởng niệm Thiên niên kỷ hiện rõ hình cây bút bi đứng giữa một đóa hoa dâm bụt. Trung tâm hội nghị quốc Quốc tế Putrajaya (PICC) là tòa nhà tròn đứng trên một khu đồi bao la, nổi bật với vòm nóc tự hào về cơ sở, thiết bị hiện đại đạt chuẩn mực quốc tế như hội trường thiên văn, phòng VIP, phòng hội nghị, phòng lưu trữ...

Nguồn: website báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT