Hoạt động của ngành

Tuần hội Văn hóa - Du lịch “Phan Thiết- Mùa về biển gọi”- hè 2009

Cập nhật: 13/04/2009 10:00:43
Số lần đọc: 3221
UBND TP. Phan Thiết (Bình Thuận) vừa thống nhất kế hoạch triển khai Lễ hội Cầu ngư và Tuần hội Văn hóa - Du lịch chủ đề “Phan Thiết- Mùa về biển gọi” gắn với chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5. Trong đó tập trung tổ chức thành công phần hội “Phan Thiết- Mùa về biển gọi” bằng những hoạt động đậm sắc màu đặc trưng ở địa phương.

Tuần hội Văn hóa- Du lịch “Phan Thiết- Mùa về biển gọi”- Hè 2009 diễn ra ở khu vực kè đường Trưng Trắc và trên sông Cà Ty từ ngày 13 - 19/5 tới đây. Với chủ đề này, Tuần hội sẽ khai mạc bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật đan xen nội dung: Biển Phan Thiết - Mùa những ngư dân hăm hở ra khơi theo luồng cá mới. Và hè Phan Thiết thu hút khách du lịch đến với miền “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, thưởng thức các món hải đặc sản nổi tiếng… Trong thời gian diễn ra Tuần hội, nhiều hoạt động bề nổi cũng được thành phố tổ chức, như: Hội chợ- Triễn lãm với khu ẩm thực và khu hàng lưu niệm đặc trưng của du lịch Phan Thiết- Bình Thuận. Nhân dịp này, Tuần hội cũng tăng thêm nội dung trưng bày giới thiệu tại Khu di tích Dinh Vạn Thủy Tú nhằm phục vụ du khách có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về quê hương - con người Phan Thiết.

Hoạt động thể thao tạo không khí sôi nổi cho sự kiện là “Hội đua ghe và đua thúng” toàn tỉnh lần thứ I cũng đang giai đoạn chuẩn bị tích cực. Lần này, hội đua ghe truyền thống tại Phan Thiết sẽ được tổ chức theo phong tục cổ truyền: Dưới sông sắp đặt ghe đua/ Trên bờ sửa soạn Miếu - Chùa trạo ca. Dự kiến tham gia hoạt động thể thao truyền thống có 6 đội đua ghe của TP. Phan Thiết (Mũi Né, Lăng Ông Phú Hài, Vạn Hiệp Hưng, Vạn Nam Nghĩa, Vạn Khánh Long, Vạn Thủy Tú) và các đội đến từ La Gi, Hàm Tân, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Thuận Nam. Riêng lực lượng đua thúng có sự tham gia của ngư dân các phường - xã trên địa bàn: Đức Long, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo, Phú Trinh, Phú Tài, Bình Hưng, Hưng Long, Thanh Hải, Tiến Thành, Hàm Tiến, Mũi Né và các đơn vị huyện bạn. Trong khi bên dưới sông Cà Ty dậy sóng bởi hội đua ghe, thì trên bờ cũng diễn ra Liên hoan 3 đội chèo bá trạo của Mũi Né, Hưng Long và Phú Hài. Thông qua liên hoan, TP. Phan Thiết sẽ củng cố và nâng cao chất lượng cho các đội chèo bá trạo hiện có. Đồng thời từng bước xây dựng chương trình đưa vào phục vụ hoạt động du lịch cũng như các lễ hội dân gian ở địa phương.

Trong thời gian diễn ra Tuần hội còn có Liên hoan các ban - nhóm nhạc toàn thành lần thứ II với chủ đề “Phan Thiết - Hè về Biển gọi” và Liên hoan Đờn ca tài tử, cải lương chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”. Hưởng ứng chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, phường Đức Thắng sẽ tổ chức Hội trại Truyền thống 19/5 và các đơn vị liên quan cũng hỗ trợ biểu diễn một số chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân… Có thể nói, Tuần hội Văn hóa- Du lịch “Phan Thiết- Mùa về biển gọi”- Hè 2009 là hoạt động bề nổi đậm sắc màu đặc trưng của thành phố biển. Diễn ra trong thời gian khá dài với nhiều nội dung phong phú, nên đây còn là cơ hội để Phan Thiết thu hút thêm lượng du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Đặc biệt là lượng khách nội địa có dự định đi du lịch để tránh tiết trời nắng nóng của những ngày hè oi bức tại các đô thị lớn. Mà địa phương với Tuần hội Văn hóa- Du lịch “Phan Thiết- Mùa về biển gọi” sẽ là điểm dừng chân lý tưởng được nhiều du khách lựa chọn…

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục