Hoạt động của ngành

Sức hút du khách của Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế

Cập nhật: 10/04/2009 09:54:02
Số lần đọc: 2360
Năm 2009 được dự báo là rất khó khăn cho ngành du lịch Việt Nam, đứng trước tình trạng sụt giảm khách du lịch quốc tế, các địa phương trong cả nước đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp kích cầu nhằm khuyến khích người dân đi du lịch và du khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn với các chương trình khuyến mãi, giảm giá tour, giá các dịch vụ hỗ trợ.

Ngành du lịch Đà Nẵng cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó, các chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp kêu gọi hỗ trợ cùng với chính quyền thành phố khắc phục khó khăn để đưa du khách đến với Đà Nẵng trong thời điểm này được các cấp và người dân quan tâm đúng mức, trong đó chú trọng thu hút khách du lịch trong nước và các quốc gia ở khu vực lân cận ít bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này.

Các điểm đến tham quan của Đà Nẵng được ngành du lịch quan tâm hàng đầu với việc đầu tư nâng cấp và tổ chức các chương trình tour khám phá mới nhằm tạo sức hút mạnh mẽ đưa du khách đến với các điểm này ngày nhiều hơn, nhờ sự quan tâm đó Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đã có nhiều chương trình nhằm tạo sức hút du khách đến tham quan và trải nghiệm với Lễ Hội Quán Thế Âm diễn ra vào 19/2 Âm lịch hằng năm, khám phá các hang động, chùa chiền tại khu danh thắng, tham quan làng nghề điêu khắc đá Non Nước.... Năm nay, Lễ hội Quán Thế Âm đã diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, mới mẽ tạo sức hút đáng kể đối với du khách và người dân địa phương như: lần đầu tiên du

khách được chiêm ngưỡng tượng ngọc Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất thế giới với chiều cao 3m và nặng 4,5 tấn; 10 bức tranh thiền chăn trâu “Thập mục Ngưu đồ” được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận và trao cúp kỷ lục; cùng với nhiều hoạt động truyền thống diễn ra sôi nổi như: đua thuyền, cờ người, hoa đăng, ẩm thực, võ vật, hội làng nghề, thiền trà, giao lưu thơ ca là những nét đặt trưng nhất của lễ hội đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và cùng tham gia.

Với các hoạt động phong phú như vậy kết hợp Đà Nẵng đón hàng trăm nghìn du khách đến tham quan thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc theo từng cung bậc âm thanh trâm bổng của 05 đội thi Philippines, Tây Ban Nha, Đà Nẵng – Việt Nam, Trung Quốc, Úc đã làm ngất ngay các du khách gần xa và người dân địa phương trong dịp thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009 diễn ra từ 27-28/3/2009 đã làm cho khu danh thắng Ngũ Hành Sơn thực sự “nóng” trong những ngày này với con số về lượng khách và doanh thu đáng chú ý trong kỳ khủng hoảng kinh tế này, tổng doanh thu trong quí I/2009 là 1.625.125.000 đồng đạt 34,6% kế hoạch và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2008 với tổng lượng khách đạt: 114.327 lượt trong đó khách trong nước đạt 86.507 lượt27.820 lượt khách quốc tế. Trước kết quả đạt được cho thấy Ban quản lý khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đã có nhiều bước chuẩn bị tích cực và chủ động để duy trì nhịp độ tăng trưởng, không ngừng thu hút khách ngày một nhiều hơn đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu này. Kết quả đáng phấn khởi nêu trên là một sự ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành du lịch thành phố nói chung và Ban quản lý khu danh thắng Ngũ Hành Sơn trong việc đưa ra các giải pháp khắc phục sụt giảm khách bước đầu đã có những kết quả đáng kể. Hy vọng với hướng đi đúng này Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ vượt qua thời kỳ khủng hoảng và bứt phá để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn không thể thiếu của du khách khi đến du lịch Đà Nẵng./.

Nguồn: Đà Nẵng

Cùng chuyên mục