Hoạt động của ngành

Đắk Lắk: Doanh thu từ du lịch tăng

Cập nhật: 30/03/2009 08:03:27
Số lần đọc: 2102
Quý 1 năm nay, ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk đạt tổng doanh thu 40 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đón 56.000 lượt khách, tăng hơn 2%.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Cơ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk, chủ yếu là khách đến tham dự hội nghị, hội thảo, không phải là khách du lịch thuần túy.

 

Ông Lê Hoàng Cơ cho biết, thời gian qua Đắk Lắk tổ chức nhiều hội nghị mang tính toàn quốc, hội nghị chuyên ngành, nhờ đó lượng khách đến tỉnh tăng lên. Thành phố Buôn Ma Thuột không có nhiều sản phẩm du lịch nhưng lại có đặc thù riêng, đó là du lịch sinh thái, văn hóa. Để thu hút khách, nhiều doanh nghiệp, đơn vị tổ chức hội thảo đã xây dựng chương trình hội nghị kết hợp với tham quan du lịch. Trong thời gian tới, nhân kỷ niệm 105 năm hình thành và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, ngành du lịch địa phương đang có kế hoạch xây dựng tuần lễ du lịch./.

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục