Hoạt động của ngành

Nghệ An: Bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống

Cập nhật: 27/03/2009 10:03:23
Số lần đọc: 1922
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lễ hội là một trong những nội dung quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII), kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khoá IX). Năm 2008, Nghệ An tổ chức được 20 lễ hội, trong đó có 1 lễ hội cấp tỉnh, 19 lễ hội cấp huyện và hàng chục lễ hội dân gian tín ngưỡng, lễ hội đón rước bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội dòng họ v.v...

Đặc biệt, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức và phục dựng 2 lễ hội lớn (Lễ hội Đền thờ Vua Quang Trung tại Thành phố Vinh và lễ hội Pu Nhạ Thầu tại huyện Kỳ Sơn).


Năm 2009, năm có nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước, tỉnh tổ chức các sự kiện: kỷ niệm 40 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Nghệ An trước lúc Người đi xa (21/7/1969 - 21/7/2009); kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (1899 - 2009); kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (1959 - 2009). Việc chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội gắn với các sự kiện trên là rất cần thiết. Theo lịch tổ chức các lễ hội của Sở thì năm 2009 tỉnh sẽ tổ chức một lễ hội cấp tỉnh và 21 lễ hội ở cấp huyện.

 

Lễ hội cấp tỉnh là lễ hội Làng Sen gắn với kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 19/5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

 

Lễ hội cấp huyện diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh như: Lễ hội đền Vua Mai, lễ hội đền Vạn Lộc, lễ hội đền Quả Sơn, lễ hội đền Bạch Mã, lễ hội Nguyễn Cảnh Hoan, lễ hội Uống nước nhớ nguồn ngày 26 và 27/7 (huyện Anh Sơn).…

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục