Hoạt động của ngành

An Giang: Xây dựng mô hình "Du lịch cộng đồng"

Cập nhật: 26/03/2009 08:03:55
Số lần đọc: 1853
Hội Nông dân tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để khai trương hoạt động "Du lịch cộng đồng" tại xã Mỹ Hòa Hưng (thành phố Long Xuyên) và xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên), do Tổ chức Nông dân Hà Lan tài trợ thông qua Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, với tổng giá trị 550 triệu đồng. Đây là mô hình liên kết với các công ty lữ hành để đón khách trong nước và quốc tế.

Tại xã Văn Giáo, có 6 hộ đồng bào dân tộc thiểu số Khơ-me ở 2 ấp Mằng Rò và Sray Sakoth tham gia trực tiếp mô hình. Ngoài ra, còn nhiều thanh niên, nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian phục vụ các kỳ lễ hội bản địa. Tuyến "Du lịch cộng đồng" Văn Giáo, bắt đầu từ chùa Văn Râu đến rừng tràm Trà Sư và núi Cấm, đồng thời, có thể dạo quanh vùng Bảy Núi và một số danh lam thắng cảnh theo yêu cầu du khách.

Nguồn: An Giang

Cùng chuyên mục