Hoạt động của ngành

Ban hành nghi thức Giỗ tổ Hùng Vương

Cập nhật: 24/03/2009 14:03:51
Số lần đọc: 2024
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 796/HD-BVHTTDL về việc hướng dẫn nghi thức tưởng niệm các vua Hùng trong ngày tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.

Theo thống kê của Cục Văn hoá cơ sở - Bộ VHTT&DL thì trên cả nước có 1417 di tích thờ vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Nhiều năm qua, các di tích này cũng đều tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm trong ngày Giổ tổ 10/3 nhưng chưa thống nhất trong các nghi thức. Đó là lý do khiến cho Bộ VHTT&DL ban hành văn bản này.


Theo văn bản này, lễ Giỗ tổ sẽ được tiến hành vào ngày 10/3 âm lịch hằng năm. Lễ phẩm bao gồm 18 chiếc bánh chưng bọc lá dong tươi, lạt màu đỏ, 18 chiếc bánh dày có dán chữ phúc và hương hoa, trầu cau, rượu nước và ngũ quả. Trang phục trên cơ sở lễ phục đã được Bộ Văn hoá Thông tin duyệt thống nhất sử dụng năm 2004, nhạc lễ sử dụng đĩa nhạc Giỗ tổ Hùng Vương của Bộ Văn hoá Thông tin đã duyệt thống nhất sử dụng.

 

Văn bản này cũng quy định cụ thể về thời gian, cách thức tiến hành, địa điểm tiến hành và nghi lễ dâng hương. Phần hội được tiến hành tuỳ theo không gian tổ chức, điều kiện của địa phương và nhu cầu của địa phương đó trên tinh thần văn minh, lịch sự, lành mạnh.


Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm chẵn Năm sẽ do Bộ VHTT&DL tổ chức còn năm lẻ thì do tỉnh Phú Thọ đứng ra tổ chức.

Nguồn: VietnamNet

Cùng chuyên mục