Hoạt động của ngành

TP.Hồ Chí Minh phấn đấu đạt 3 triệu lượt du khách quốc tế

Cập nhật: 19/03/2009 10:03:58
Số lần đọc: 1942
Theo đó, thành phố phấn đấu tăng số khách quốc tế từ 3,7% năm 2008 lên khoảng 7% trong năm nay.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua Kế hoạch phát triển du lịch thành phố năm 2009. Cụ thể, năm 2009 khách quốc tế đến thành phố phấn đấu đạt ba triệu lượt. Tổng doanh thu toàn ngành đạt 34.000 tỷ đồng.

 

Thành phố Hồ Chí Minh xác định năm thị trường cần tập trung khai thác là Nhật, Úc, ASEAN, Pháp và Tây Âu, Hàn Quốc. Để làm được việc này, thành phố đề ra một số giải pháp cấp bách như quảng bá sản phẩm tại các thị trường bản địa, thực hiện gói sản phẩm khuyến mãi (từ tháng 1 đến 9/2009). Đồng thời nâng cấp một số lễ hội văn hóa truyền thống của thành phố như lễ hội Lê Văn Duyệt, trùng tu Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, mở tour du lịch sinh thái kết hợp dạy nghề, thực hành tại chỗ cho du khách.

 

Trong năm 2009, ngành du lịch cũng tổ chức các sự kiện để thu hút du khách như Ngày hội du lịch thành phố lần V (4/2009), Lễ hội trái cây (6/2009), Hội chợ du lịch quốc tế ITE (9/2009), Liên hoan ẩm thực món ngon các nước (12/2009)...

Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM

Cùng chuyên mục