Non nước Việt Nam

Đến Đà Lạt không quên vãn cảnh Chùa Linh Phước – Ve Chai

Cập nhật: 18/09/2018 08:45:15
Số lần đọc: 1279
(TITC) - Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8km theo quốc lộ 20, chùa Linh Phước thuộc địa bàn Trại Mát, phường 12, là một trong những danh thắng nổi tiếng của phố núi, là công trình kiến trúc khảm sảnh đặc sắc, đậm đà bản sắc Á Đông đã thu hút hàng ngàn khách du lịch và người theo đạo Phật đến thưởng ngoạn và hành hương mỗi năm.

         

 

Đầu tiên khi bước chân vào chùa, du khách sẽ hiểu ngay gốc tích vì sao dân gian gọi là chùa “ve chai”. Đấy là Hoa Long Viên- tạc hình con rồng uốn lượn quanh tượng Phật Di Lạc, có chiều dài 49m, vây được làm bằng 12.000 vỏ chai bia.

 

           

 

Chùa được xây dựng từ năm 1949 và hoàn thành 3 năm sau khởi công. Nhưng rồi vào năm 1990, Thượng tọa chủ trì ngôi chùa đã quyết định đại trùng tu ngôi chùa với quy mô lớn hơn và kiến trúc độc đáo hơn. Chùa Linh Phước nằm trên một không gian mở, đường dân sinh đi ngang qua và hoàn toàn không có cổng.

          

                                           Chánh điện dài 33m, rộng 12m

Hiện nay, chùa Linh Phước có 11 công trình được xác lập kỷ lục: Tháp chuông cao nhất Việt Nam, Tượng Phật trong nhà cao nhất Việt Nam, Tượng bồ đề Đạt Ma bằng gỗ cao nhất Việt Nam, Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm làm từ 600.000 bông hoa bất tử – Kỷ lục Châu Á, Tượng Khổng Tước Vương bằng gỗ sao to nhất Việt Nam, Ngôi chùa được tạo bằng nhiều mảnh sành nhất, Gốc cây gỗ trâm chứa bộ kinh Pháp lớn nhất Việt Nam, Bộ Phản bằng gỗ sao lớn nhất Việt Nam, Song tùng bách hạc tác phẩm nghệ thuật được xác nhận kỷ lục tại Việt Nam, Bộ bàn ghế bằng gốc cây gỗ sao chạm hình 12 con giáp lớn nhất ở Việt Nam, Công trình 18 tầng địa ngục dài nhất Việt Nam./

 

                                                                                                 Nguyên Thu

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT