Tin tức - Sự kiện

Triển lãm Di sản mỹ thuật cổ Việt Nam tại Lào

Cập nhật: 16/05/2008 08:05:53
Số lần đọc: 1823
Triển lãm ảnh về Di sản mỹ thuật cổ đồng bằng Bắc bộ Việt Nam đã khai mạc chiều ngày 15/5/2008 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn.

Những tấm ảnh tư liệu trưng bày tại triển lãm giới thiệu một số phong cách nghệ thuật tiêu biểu được thể hiện trên các di tích nằm rải rác trên vùng đồng bằng Bắc bộ, được xây dựng trong các triều đại phong kiến Việt Nam từ thời Lý (1010-1225) đến thời Nguyễn (1802-1945).

Hình ảnh về những ngôi đình, đền, chùa và lăng tẩm đã giúp người xem hiểu thêm về bản sắc nền văn hoá nông nghiệp mang tính cộng đồng với ảnh hưởng sâu sắc của tinh thần Phật giáo tới đời sống xã hội Việt Nam.

Ban tổ chức hy vọng triển lãm đem đến cho người xem cái nhìn khái quát về sự phát triển mỹ thuật cổ của Việt Nam nói chung và mỹ thuật cổ ở Đồng bằng Bắc bộ nói riêng.

Triển lãm do Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam và Viện Mỹ thuật phối hợp với phía Lào tổ chức nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn: website TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT