Ðầu tư Du lịch

Tièn Giang: Xây dựng hạ tầng du lịch “Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười”

Cập nhật: 13/01/2009 13:01:52
Số lần đọc: 3731
Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười là nơi có triển vọng để thu hút khách tham quan du lịch, cần đầu tư để đưa nơi đây thành một địa chỉ tham quan du lịch mang tính chất đặc trưng của địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2009, từ nguồn vốn của Trung ương cấp, tỉnh sẽ đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu du lịch “Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười” tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước với các hạng mục: trải nhựa đường vào khi du lịch, xây bến tàu, nhà xe, nhà chờ…

Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười được thành lập từ năm 1999 với tổng diện tích khoảng 100 ha, gồm 40 ha rừng tràm nguyên sinh, 40 ha mặt nước. Hiện tại, Khu bảo tồn có hơn 10.000 con chim thú với hơn 60 chủng loại và hơn 80 sinh vật nguyên thủy. Tính trung bình mỗi năm, tại khu vực này, có thêm 1.000 con chim thú do sinh nở và từ các nơi khác đến, nhiều nhất là các loài cò, cồng cộc, vạc, cúm núm..../.

Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT