Hoạt động của ngành

Ninh Bình: Bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng tại khu núi chùa Bái Đính

Cập nhật: 13/12/2008 11:12:04
Số lần đọc: 2430
Ngày 11/12/2008, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với UBND xã Gia Sinh (Gia Viễn), Khoa Du lịch (Trường Đại học Khoa học xã hội - Nhân văn Hà Nội), Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng cho trên 300 cán bộ, nhân viên, lực lượng an ninh trật tự và những lao động làm dịch vụ tại khu núi chùa Bái Đính.
                                                                                Ngày 11/12/2008, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với UBND xã Gia Sinh (Gia Viễn), Khoa Du lịch (Trường Đại học Khoa học xã hội - Nhân văn Hà Nội), Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng cho trên 300 cán bộ, nhân viên, lực lượng an ninh trật tự và những lao động làm dịch vụ tại khu núi chùa Bái Đính.

Khu núi chùa Bái Đính đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Gia Sinh nhưng đã thu hút khá đông lượng khách đến tham quan. Để khai thác, bảo vệ tài nguyên bền vững thì việc nâng cao nhận thức chung về kiến thức du lịch cộng đồng cho các lực lượng gồm cán bộ, nhân viên, lực lượng an ninh trật tự xã, lao động làm dịch vụ như bán hàng, xe ôm, thợ chụp ảnh và nhân dân tại khu núi chùa này là hết sức cần thiết.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các vấn đề như nâng cao nhận thức về vai trò của sự phát triển du lịch đối với kinh tế địa phương, về phương thức làm du lịch, việc đảm bảo an ninh trật tự khu du lịch; xây dựng nếp sống văn minh khu du lịch như không chèo kéo, ép khách mua hàng, chụp ảnh, đi xe ôm… khi khách du lịch không có nhu cầu.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Cùng chuyên mục