Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Hướng đến ngày hội văn hóa du lịch thân thiện

Cập nhật: 22/10/2008 09:10:19
Số lần đọc: 2557
Năm nay, ngày hội văn hóa du lịch được tổ chức vào những ngày cuối tuần, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đặc trưng riêng của du lịch Bình Thuận, hướng đến một ngày hội văn hóa du lịch thân thiện. Hứa hẹn sẽ là những ngày du lịch ý nghĩa không chỉ với du khách, mà cả những cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Chỉ còn vài ngày nữa, các hoạt động chính kỷ niệm ngày du lịch Bình Thuận sẽ được tổ chức. Việc tập dượt các nội dung, chương trình tham gia ngày hội du lịch đang khẩn trương tại các doanh nghiệp du lịch. Năm nay, các hoạt động kỷ niệm ngày hội du lịch đều tập trung vào phát huy những lợi thế của văn hóa du lịch địa phương, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế.

 

Những nội dung chính của ngày hội du lịch năm nay, là các hoạt động thi đấu thể thao trên bờ biển Hàm Tiến, được tổ chức trong 2 ngày 22 và ngày 23/10/2008. Với vận động viên “cây nhà lá vườn”, là những cán bộ, nhân viên của các khu du lịch, các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh. Đây là hoạt động thường niên, nhưng năm nào cũng được chờ đợi, cổ vũ. Bởi đó là hoạt động thể hiện tinh thần giao hữu, gắn bó, sự đoàn kết của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành.

 

Một hoạt động mang tính truyền thống, nhưng lại khá đặc biệt trong ngày hội du lịch Bình Thuận, đó là liên hoan văn nghệ- giới thiệu trang phục của các doanh nghiệp du lịch. Đến thời điểm này, đã có 12 đơn vị đăng ký tham gia. Theo yêu cầu của ban tổ chức, trang phục được giới thiệu phải là đồng phục làm việc hàng ngày của các doanh ngiệp theo từng bộ phận, được thể hiện bởi chính người mẫu là cán bộ, nhân viên của đơn vị mình.

 

Đây thực sự là sân chơi để các doanh nghiệp trình làng những kiểu trang phục mang đậm cá tính, đặc thù riêng mà không có bất kỳ chuyện “đụng hàng”. Những trang phục gắn liền với tên tuổi của các đơn vị lớn, như Hoa miền biển của Sài Gòn-Mũi Né, Hương đồng gió nội của Seahorse resort, Đất và biển của Pandanus, Nét xưa và nay của Khu du lịch sinh thái Ngọc Sương… đến giờ đã phần nào được bật mí, càng tạo sự hứng khởi, chờ đón đêm liên hoan.

Mới nhất, lần đầu tiên tổ chức, và cũng là điểm nhấn giới thiệu nét độc đáo của du lịch Bình Thuận trong ngày hội văn hóa du lịch năm nay, là Liên hoan món ngon Bình Thuận - Hội thi tay nghề đầu bếp. Liên hoan quy tụ các món ăn ngon, mang đặc trưng ẩm thực của du lịch Bình Thuận; được chế biến từ các nguyên liệu, thực phẩm là đặc sản của địa phương, mà lâu nay các doanh nghiệp đã “lấy điểm” với du khách.

 

Cùng với các hoạt động lễ hội sôi nổi kỷ niệm ngày 24/10, nhân dịp này tỉnh sẽ tổ chức tuyên dương 24 doanh nghiệp tiêu biểu, đã có thành tích kinh doanh tốt, và những đóng góp tích cực cho sự phát triển của du lịch Bình Thuận. Trong đó có 7 đơn vị lữ hành, còn lại là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, ăn uống, giải trí…

 

Cùng với các hoạt động lễ hội tập trung, các doanh nghiệp du lịch đều đã có những việc làm thiết thực hưởng ứng sự kiện trọng đại này. Như ra quân dọn vệ sinh môi trường, tổ chức các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà cho khách tham quan, lưu trú…, tạo thêm ấn tượng đẹp, quảng bá hình ảnh thân thiện, an toàn và mến khách của du lịch Bình Thuận.

 

Nguồn: website báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục