Hoạt động của ngành

Tiên Yên (Quảng Ninh): Bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống dân tộc Sán Chỉ

Cập nhật: 16/10/2008 09:10:05
Số lần đọc: 2671
Theo điều tra dân số, huyện Tiên Yên hiện có khoảng gần 43.000 người, trong đó người Sán Chỉ chiếm 8,4% sinh sống chủ yếu tại các xã vùng cao: Đại Dực, Đại Thành, Đông Hải. Những năm qua, lãnh đạo huyện Tiên Yên đã tăng cường chỉ đạo các ban, ngành tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào về vốn, giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất nhằm phát triển kinh tế.

Đặc biệt là công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, bước đầu đã mang lại kết quả đáng kể.

 
Đến này, toàn huyện đã xây dựng được 69 nhà văn hoá cộng đồng tại các khu dân cư, thôn bản. Riêng đối với đồng bào Sán Chỉ hiện nay đã có nhà văn hoá quy mô được xây dựng tại xã Đại Dực với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.
 
Nhà văn hoá cộng đồng không những là ngôi nhà truyền thống của đồng bào mà đó là nơi sinh hoạt hội họp, mở lớp học nhạc cụ dân tộc, thanh niên có nơi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT… Được huyện quan tâm, đồng bào Sán Chỉ mong muốn truyền thống văn hoá của dân tộc mình sẽ giữ mãi cho muôn đời sau.

Bên cạnh việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, các giá trị văn hoá phi vật thể cũng đang từng bước được phát huy. Một số nét văn hoá của đồng bào như trang phục, các món ăn truyền thống, tục lệ cưới xin, ma chay vẫn được giữ gìn, cụ thể như lễ hội văn hoá thể thao của đồng bào Sán Chỉ mấy năm gần đây đều được huyện đứng ra tổ chức với quy mô lớn. Trong lễ hội, thường có các cuộc thi thể thao, trò chơi dân gian như thi hát đối đáp, hát giao duyên, thi làm bánh chưng, bánh dày, thổi xôi ngũ sắc, ném còn, bắn nỏ, đẩy gậy, đi cà kheo… Các cuộc thi không chỉ thu hút thanh niên tham gia mà các chị em phụ nữ cũng thể hiện tài khéo léo của mình qua phần thi văn hoá ẩm thực và đánh cầu chinh. Trong không khí tưng bừng của ngày hội cùng với tiết trời xuân ấm áp, hương vị của những chiếc bánh dày, bánh cốc mò qua đôi bàn tay khéo léo của các cô gái, cùng với những câu hát Soóng Cọ đằm thắm như mời mọc, lưu luyến các vị khách ở lại. Lễ hội văn hoá thực sự góp phần thể hiện được nét văn hoá độc đáo của dân tộc Sán Chỉ. Do giao thông đi lại còn khó khăn nhưng bà con các thôn bản vẫn hăng hái tham gia, hoà mình vào trong không khí tưng bừng của ngày hội. Hiện nay, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào, Phòng Văn hoá Thông tin huyện đã phối hợp với các xã, trường học tổ chức được nhiều lớp học nhạc cụ dân tộc như: Hát Then, Soóng cọ, thổi kèn lá tại các xã vùng cao với sự tham gia của các nghệ nhân là người Sán Chỉ.

 

Việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Sán Chỉ mà các cấp, ngành của huyện Tiên Yên làm được mới chỉ là kết quả bước đầu. Tuy nhiên, nó đã góp phần to lớn trong việc giáo dục, khuyến khích đồng bào biết trân trọng, tự hào hơn với những nét đẹp văn hoá vốn có lâu đời của mình, đồng thời góp phần vào việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục