Tin tức - Sự kiện

Thái Nguyên: Khởi công tôn tạo di tích lịch sử nơi thành lập đội cứu quốc quân II

Cập nhật: 08/10/2008 08:15:26
Số lần đọc: 1496
Ngày 6/10/2008, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã làm lễ khởi công tôn tạo di tích lịch sử nơi thành lập Đội Cứu quốc quân II tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai.

Cách đây 67 năm, ngày 15/9/1941, tại rừng Khuôn Mánh, Đội Cứu quốc quân II - một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ đấu tranh chống địch khủng bố, trừ gian, diệt phản động, bảo vệ căn cứ địa cách mạng. Năm 1994, địa điểm này được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các đoàn thể xã hội, nơi thành lập Đội Cứu quốc quân II đã được đầu tư xây dựng giai đoạn I. Trong đợt nâng cấp, tôn tạo giai đoạn II, công trình được xây dựng các hạng mục gồm nhà bia, khuôn viên cây xanh, nhà đón tiếp khách đến tham quan... Tổng kinh phí thực hiện hơn 1tỷ đồng.

 

Nguồn: website QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT