Tin tức - Sự kiện

Chương trình “Vì một Hạ Long xanh”: Cần được nhân rộng trong các doanh nghiệp làm du lịch

Cập nhật: 08/10/2008 08:10:20
Số lần đọc: 1790
Với những giá trị độc đáo về cảnh quan cũng như địa chất, địa mạo, hàng năm Vịnh Hạ Long thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan và thưởng ngoạn. Để đưa đón và phục vụ một lượng khách lớn như vậy thì số lượng tàu du lịch cũng không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này cũng là những nguy cơ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái và cảnh quan môi trường vịnh.

Ý thức được điều đó 3 doanh nghiệp du lịch là Công ty cổ phần Du thuyền Đông Dương, Công ty TNHH Cánh buồm nhiệt đới, Công ty du lịch Dấu chân, cùng phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thực hiện chương trình “Vì một Hạ Long xanh” góp phần bảo vệ môi trường vịnh.

 

Giai đoạn đầu từ tháng 3/2008 chương trình được triển khai tại làng chài Vông Viêng, một trong bốn làng chài thuộc phường Hùng Thắng, TP Hạ Long. Chương trình đã phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức các đợt tuyên truyền vận động bà con ngư dân, đặc biệt là học sinh nhận biết về giá trị của Vịnh Hạ Long; trách nhiệm bảo vệ, bảo tồn giá trị của vịnh, từ đó nâng cao ý thức trong việc thu gom rác thải, bảo vệ các sản vật trên vịnh, xây dựng làng chài thành điểm du lịch. Bước đầu triển khai, chương trình đã phát 51 thùng đựng rác bằng nhựa cho 51 hộ dân sinh sống tại làng chài Vông Viêng. Tiếp đó, ba doanh nghiệp trên đã ký hợp đồng với một lao động, hàng ngày đi vớt rác quanh khu vực làng chài và tập trung vào vị trí quy định để xử lý. Anh Đoàn Văn Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Du thuyền Đông Dương cho biết: “Mục đích của chương trình là nhằm huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường vịnh ngày càng tốt hơn. Thông qua đó giúp du khách trong và ngoài nước thấy được trách nhiệm của người dân cũng như các doanh nghiệp làm du lịch ở Hạ Long đối với việc bảo vệ, giữ gìn di sản”. Qua 6 tháng triển khai chương trình bước đầu đã tạo được thói quen tốt cho người dân làng chài, đó là đổ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi xuống vịnh như trước đây, tạo ấn tượng tốt với du khách khi thăm vịnh.

 

Đặc biệt, các Công ty còn thành lập hợp tác xã ngư dân để bà con cùng tham gia vào hoạt động du lịch thông qua việc tổ chức cho người dân chèo thuyền đưa khách vào tham quan làng chài. Bước đầu đã giải quyết việc làm cho 10 lao động tại đây. Nhiều du khách rất thích thú và đánh giá cao việc làm này. Anh Trần Văn Lê một khách du lịch từ Hà Nội cho biết: “Đây là lần thứ 3 tôi thăm vịnh Hạ Long bằng tàu của Công ty cổ phần Du thuyền Đông Dương. Nằm trong tour của Công ty, những lần trước tôi cũng đã đến làng chài Vông Viêng nhưng lần này chính người dân nơi đây đưa đi tham quan bằng những chiếc thuyền mủng rất dân dã, cảm giác bồng bềnh trên mặt nước thật thú vị. Và điều quan trọng hơn tôi không nhìn thấy cảnh rác, túi ni lon nổi lềnh bềnh trên mặt vịnh nữa”.

 

Không chỉ tạo được ý thức của người dân làng chài trong việc bảo vệ môi trường vịnh, Công ty cổ phần Du thuyền Đông Dương còn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình đối với việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị của di sản trước cộng đồng. Trên mỗi con thuyền của Công ty đều được trang bị những chiếc vợt và các túi ni lon lớn để các thuyền viên vớt rác khi neo đỗ tàu trên vịnh. Để triển khai những bước tiếp theo của dự án, hiện tại Công ty cổ phần Du thuyền Đông Dương đã phối hợp với Phòng kỹ thuật (Bộ Công an) xây dựng xong chương trình đánh giá tác động môi trường của đội tàu du lịch ảnh hưởng đến môi trường Vịnh Hạ Long.

 

Chương trình “Vì một Hạ Long xanh” bước đầu đã có ý nghĩa rất thiết thực trong việc bảo vệ môi trường vịnh. Hy vọng rằng chương trình sẽ được nhân rộng trong tất cả các doanh nghiệp kinh doanh du lịch để Hạ Long mãi xanh, đẹp, xứng đáng là kỳ quan của nhân loại.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT