Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 9 tháng đầu năm 2008

Cập nhật: 01/10/2008 08:10:13
Số lần đọc: 2414
Với lợi thế là một đơn vị đa ngành và làm tốt công tác xã hội hoá về quảng bá xúc tiến du lịch nên từ tháng 4/2008 đến nay Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công nhiều chương trình xúc tiến du lịch.

Đón 84 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới 2008 về thăm Hội An với hai chủ đề Hoa hậu Hoàn Vũ với biển Hội An, hoa hậu Hoàn Vũ với phố cổ Hội An đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách và bạn bè khắp năm châu.


Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 ngoài các cuộc thi như Hoa hậu biển, Hoa hậu ảnh còn có cuộc thi Hoa hậu thân thiện Việt Nam với Chương trình “An sinh xã hội – vì người nghèo 2008” với các hoạt động dâng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, nhà tưởng niệm liệt sĩ anh hùng Nguyễn Văn Trổi; tặng 10 nhà tình nghĩa và 50 sổ tiết kiệm cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ liệt sĩ; tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh nặng, người có công với cánh mạng; thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi…đã thể hiện tấm lòng “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.


Chương trình “Mùa Du lịch biển - Quảng Nam 2008” với sự phối hợp giữa thể thao, văn nghệ và quảng bá nên đã thu hút lượng khách rất đông, ở biển Tam Thanh (Tam Kỳ) có lượng khách đến tham quan đông nhất từ khi “khai thiên lập địa” đến nay. 


Nhờ làm tốt công tác quảng bá xúc tiến nên có nhiều thời điểm các khách sạn ở Hội An “bị cháy phòng”; lượng khách đến Quảng Nam trong chín tháng đầu năm 2008 tiếp tục tăng. Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong chín tháng đầu năm 2008 tổng lượt khách tham quan và lưu trú ước đạt khoảng 1.709.000 lượt khách, tăng 21,8% so cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 924.000 lượt, tăng 22,9% so cùng kỳ năm trước.


Doanh thu du lịch ước đạt 606.780 triệu đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.347.000 triệu đồng.

Nguồn: Báo Quảng Nam

Cùng chuyên mục