Hành trang lữ khách

Thác Đa (Hà Tây cũ): điểm hẹn ngày cuối tuần

Cập nhật: 25/09/2008 09:36:52
Số lần đọc: 2138
Khu du lịch sinh thái Thác Đa cách Hà Nội 60 km về phía Tây, nằm trong quần thể du lịch Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Tiên, Suối Mơ thuộc huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Với diện tích rộng gần 100ha, đến đây bạn sẽ được thỏa thích hít thở không khí trong lành, được đắm mình trong khung cảnh nguyên sơ của thiên nhiên hùng vĩ.

Nếu đi cùng gia đình, thì đây sẽ là khoảng thời gian dã ngoại lý thú, để nhớ về quê hương bản quán với những mái nhà tranh, nhà sàn đơn sơ nhưng ấm cúng. Nếu đi đoàn tập thể, trong không khí đầm ấm của những ngôi nhà sàn dân tộc Thái, Mường xen kẽ giữa những vườn cây xanh bốn mùa hoa trái sẽ làm bạn tạm quên những bộn bề mưu sinh của cuộc sống thường ngày, để hoà mình trong không khí lễ hội múa xòe, nhảy sạp trong men say của rượu Cần và ánh lửa trại bập bùng… Hơn thế nữa, Thác Đa còn là nơi lý tưởng để tổ chức hội nghị, hội thảo với đầy đủ các loại phòng tiện nghi, trang thiết bị hiện đại.

 

Sau hơn 4 năm hoạt động, đã có gần 3 triệu lượt khách đến tham quan và nghỉ ngơi tại đây. Công ty Cổ phần du lịch Thác Đa- ATIP hiện nay là thành viên của tập đoàn đầu tư kinh doanh ATI Group tại Hoa Kỳ đã tận dụng vị trí đắc địa cả về phong thổ và lịch sử để biến Khu du lịch Thác Đa ngày càng trở nên hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

 

Thác Đa được chia thành 2 khu liên hoàn. Khu 1 gồm một loạt các nhà sàn dân tộc Thái và Mường cùng một số nhà sàn giành cho cắm trại và phòng hội thảo có sức chứa đến 500 khách… Khu 2 gồm trung tâm thương mại, chợ quê, khu vui chơi giải trí, nhà hàng ăn uống …

Nguồn: website báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục