Hoạt động của ngành

Bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2013

Cập nhật: 22/04/2013 14:18:39
Số lần đọc: 8252
(TITC) - Hưởng ứng Chương trình Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013, Hội chợ VITM Hà Nội 2013 với chủ đề “Khám phá Đồng bằng sông Hồng – Cội nguồn Văn hóa Việt” sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi phong phú, thu hút đông đảo khách tham quan đã chính thức khép lại vào chiều 21/4.

 

Toàn cảnh buổi lễ bế mạc

Tham dự lễ bế mạc có ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL); ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng cục trưởng TCDL; ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Tổng cục trưởng TCDL; ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội chợ; ông Trần Hữu Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng các vị khách mời quốc tế, đại diện các doanh nghiệp du lịch, các hãng thông tấn báo chí…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ trao kỉ niệm chương cho đại diện 2 gian hàng quốc tế tiêu biểu

Đánh giá những kết quả đã đạt được tại Hội chợ VITM Hà Nội 2013, ông Vũ Thế Bình – Trưởng Ban tổ chức hội chợ đã nêu rõ: VITM 2013 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội chợ có 368 gian hàng, trong đó có 101 gian hàng của các cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp du lịch, các trường đại học đến từ 18 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và 267 gian nội địa; 401 đơn vị tham gia hội chợ. Nhiều gian hàng được dàn dựng rất công phu, đẹp mắt như gian hàng của TCDL, Sở VHTTDL Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, một số gian hàng quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan … đã tạo cho VITM 2013 mang tầm vóc của một hội chợ du lịch tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ trao kỉ niệm chương cho đại diện các gian hàng nội địa tiêu biểu

Các doanh nghiệp du lịch đã có dịp trao đổi phát triển các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng. Đây là lần đầu tiên hình thức bán tour trực tiếp cho du khách được áp dụng. Các doanh nghiệp du lịch đã bán được hơn 6.000 tour cho du khách đến tham quan hội chợ. Các hãng hàng không đã bán được hơn 8.000 vé máy bay giá rẻ. Tuy nhiên, do nhu cầu mua tour, mua vé máy bay rất cao, vượt mức dự kiến nên các doanh nghiệp chưa đáp ứng kịp. Cũng trong thời gian diễn ra hội chợ đã có 5 buổi hội thảo, 12 buổi họp báo, 01 diễn đàn giao lưu việc làm du lịch thu hút hơn 1.000 sinh viên tham dự.

 

Hội chợ đã thu hút hơn 1.200 công ty đến tìm cơ hội phát triển, giao lưu, mở rộng thị trường. Có rất nhiều phóng viên đại diện cho các hãng thông tấn báo chí đến đưa tin về hội chợ. VITM Hà Nội 2013 đã đón hơn 40.000 lượt người tham quan. An ninh trật tự được đảm bảo trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Phó Tổng Cục trưởng TCDL Nguyễn Mạnh Cường và Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình trao kỉ niệm chương cho các nhà tài trợ

Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2013 đã kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Ban tổ chức đã trao kỉ niệm chương cho 2 nhà tài trợ Kim cương là Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây (Sagota) và Vietnam Airlines; 5 nhà đồng tài trợ gồm Saigontourist, Khách sạn Rex TP.HCM, Khách sạn Hà Nội Daewoo, Vinamilk và Dự án du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT); cùng 9 gian hàng quốc tế và nội địa tiêu biểu trong hội chợ./.

 

Thu Thủy

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục