Tin tức - Sự kiện

Bến Âu Lâu (Yên Bái) được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia

Cập nhật: 28/09/2012 14:26:21
Số lần đọc: 2914
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định xếp hạng Di tích lịch sử bến Âu Lâu thuộc xã Âu Lâu và phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái là Di tích lịch sử quốc gia.

Bến Âu Lâu (nay nằm trên địa bàn xã Âu Lâu và phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái) là nơi góp phần quan trọng vận chuyển cán bộ, bộ đội, dân công, lương thực và vũ khí phục vụ các chiến dịch lớn thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mở đường đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, lập lại hòa bình ở miền Bắc năm 1954.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái, thành phố Yên Bái và xã Âu Lâu, phường Nguyễn Phúc xác định khu vực bảo vệ di tích theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ, thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước theo qui định của pháp luật về di sản văn hóa.

 

Cùng với di tích địa điểm Khu ủy Tây Bắc (1952 - 1954) ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn và nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải; bến Âu Lâu là di tích thứ 3 của tỉnh Yên Bái được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia trong năm 2012./.

Nguồn: Báo Yên Bái

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT