Tin tức - Sự kiện

Triển lãm mỹ thuật vùng Tây Bắc-Việt Bắc tại Thái Nguyên

Cập nhật: 20/08/2008 09:08:17
Số lần đọc: 1843
Hơn 260 tác phẩm hội họa, điêu khắc và đồ họa của gần 240 tác giả đến từ 15 tỉnh vùng núi phía Bắc đang được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật vùng Tây Bắc-Việt Bắc lần thứ 13, khai mạc ngày 19/8/2008 tại tỉnh Thái Nguyên.

Bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa và khắc gỗ, các tác phẩm cho thấy sự tìm tòi, sáng tạo của các tác giả trong việc phản ánh cuộc sống, văn hóa, con người và những thành tựu của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc và Việt Bắc trong công cuộc đổi mới và hội nhập.

Một số tác phẩm được chú ý như "Bác Hồ ở Việt Bắc" (sơn dầu) của tác giả Nguyễn Thế Hoà, "Bắc Kạn trên đường đổi mới" của tác giả Trương Mạnh Sáng, "Phiên chợ vùng cao" (bột màu) của tác giả Lê Tuấn Anh, "Bình minh trên bản" (sơn dầu) của tác giả Bùi Thị Nết.

Triển lãm mở cửa đến ngày 3/9/2008.

Nguồn: website TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT