Hành trang lữ khách

Cùng Vietravel “Khám phá cung đường mới của Malaysia”

Cập nhật: 15/08/2008 09:08:31
Số lần đọc: 2124
Du lịch kết hợp mua sắm ở Malaysia đang dần được du khách ưa chuộng. Mùa du lịch năm nay, Công ty Du lịch Vietravel giới thiệu tour “Khám phá cung đường mới của Malaysia” theo tuyến đồi Berjaya – thành phố Putrajaya. Tour 4 ngày 3 đêm, với giá 399 USD/khách, dự kiến khởi hành vào thứ 5 hàng tuần.

Đồi Berjaya thuộc bang Pahang (Malaysia), cách Thủ đô Kuala Lumpur hơn 60 km bao gồm quần thể các ngôi làng cổ kính, khách sạn, sân golf, các khu giải trí, thể thao cao cấp mang nhiều phong cách khác nhau của các vùng miền trên thế giới. Hiện đồi Berjaya đang trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của Malaysia với hàng loạt các khu resort tầm cỡ quốc tế, gắn với những dịch vụ tour khai thác thiên nhiên. Đặc biệt, còn “vườn thực vật” rộng 92ha có hơn 700 loài thực vật nhiệt đới, mở cửa miễn phí cho khách tham quan từ 9 giờ đến 19 giờ mỗi ngày.

 

Trên đường đi, du khách sẽ được ghé tham quan thành phố Putrajaya hiện đại. Putrajaya hấp dẫn du khách với nhiều công trình kiến trúc lịch sử như: Thánh đường Hồi giáo Perdana Putra, xoay mặt ra phía hồ Putrajaya được thiết kế kiểu mái vòm màu xanh; Nhà thờ Putra Mosque mang phong cách kiến trúc Ba Tư được xây bằng đá hoa cương màu hồng; Quảng trường Putra là nơi tổ chức các sự kiện lớn của Malaysia... Điểm nổi bật của thành phố này là những chiếc cầu bắc qua hồ Putrajaya. Đó là cầu Putra dài 435m xây theo kiến trúc của chiếc cầu Khaju nổi tiếng của Iran; cầu Seri Bakti dài 270m nổi bật với các trụ cầu được thiết kế theo dạng tháp nối kết thủ phủ hành chính ở phía Bắc với quận 16 ở phía Nam; cầu Seri Perdana dài 370m thiết kế theo ý tưởng của kiến trúc Hồi giáo Moorich...

 

Theo tour này, du khách còn được tham quan Thủ đô Kuala Lumpur thăm tòa tháp đôi Petronas, Quảng trường Độc lập, cung điện Hoàng gia...

 

Tham khảo và đăng ký mua tour trực tuyến qua trang web: www.travel.com.vn hoặc liên hệ số 5, đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).

Nguồn: website báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục