Hành trang lữ khách

Thơ mộng biển, đảo Nha Phu (Khánh Hoà)

Cập nhật: 06/08/2008 14:08:09
Số lần đọc: 2259
Nằm cách thành phố biển Nha Trang 12km về phía bắc ở giữa vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong, đầm Nha Phu, một trong hai đầm lớn của tỉnh Khánh Hòa mang nét hoang sơ nhưng hùng vĩ, hội đủ đặc điểm của một vùng sinh thái quý hiếm của núi rừng, sông suối, biển đảo.

Ðầm Nha Phu "ôm" lấy những hòn đảo du lịch như Hòn Thị, Hòn Lao, Hòn Sầm... Với tiềm năng du lịch của vùng sóng nước êm đềm chạy dài hàng chục cây số hài hòa phong cảnh hữu tình, cụm du lịch đầm Nha Phu là điểm đến duy nhất được Công ty Du lịch Long Phú mới đưa vào hoạt động.

 

Từ khi vịnh Nha Trang được công nhận là thành viên thứ 29 của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, ngoài bãi biển, các đảo lớn nhỏ, trong đó có đầm Nha Phu cũng trở thành nơi tìm đến của khá đông du khách trong và ngoài nước.

 

Ði bằng ca-nô cao tốc hoặc tàu du lịch mất khoảng 15 phút từ bến Ðá Chồng thuộc xã Vĩnh Lương, chiêm ngưỡng những dáng đảo, sững sờ với những con sóng tung bọt trắng xóa trên vách núi và cả cảm giác bồng bềnh cùng biển khơi, điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch ở đầm Nha Phu chính là đảo Hòn Lao. Ðảo còn được gọi  là đảo Khỉ  bởi ở đây có hơn một nghìn con khỉ sống theo bầy đàn trong khu rừng còn hoang sơ nhưng chúng rất thân thiện với con người.

 

Hòn Lao là đảo dài hình mũi lao có diện tích 33 ha, được ví như "viên ngọc" nổi lên giữa biển trời. Những bãi tắm tự nhiên chung quanh đảo rất ấn tượng với dải cát dài và mịn. Khỉ trên đảo có ba giống: đít đỏ, đuôi ngắn, mặt đỏ lông vàng và lông xám đuôi dài. Chương trình biểu diễn xiếc thú đầy hứng khởi với voi, gấu, khỉ, chó... ở đây cũng hấp dẫn du khách, nhất là trẻ em. Công viên chim trên đảo với đa dạng các loài chim rừng, công viên tượng cũng mang đặc trưng sinh thái của Hòn Lao. 

 

Ðến với Hòn Lao, đường đua ô-tô mi-ni F1 có thể phù hợp người mê tốc độ và cảm giác mạnh. Chung quanh đảo đặc biệt có những rạn san hô lớn và rất đẹp. Du khách có cơ hội được lặn biển và khám phá đáy đại dương. Cùng với sự trợ giúp của các hướng dẫn viên chuyên nghiệp, kết hợp các thiết bị lặn hiện đại, xuống độ sâu ba mét, du khách có thể thấy những đám hải quỳ như những thảm hoa xao động, đến độ sâu năm mét là những tảng san hô mềm, các loại sinh vật biển đầy sắc mầu rực rỡ và nhiều vẻ đẹp huyền bí dưới đáy đại dương.

 

Khác với Hòn Lao, khu du lịch Suối Hoa Lan mang đến những ấn tượng trong cảnh quan một vùng sinh thái đặc trưng gồm: biển, rừng ngập mặn, những ghềnh đá kỳ vĩ và nhiều ngọn thác. Suối Hoa Lan nằm trong dãy núi Hòn Hèo rất đẹp dài khoảng sáu km từ trên đỉnh núi đổ xuống tạo thành những ngọn thác. Suối còn là nơi ghi lại dấu tích của người Chăm từ thuở xa xưa qua dòng chữ Chăm cổ được khắc sâu trên tảng đá dưới chân suối, đồng thời cũng là căn cứ cách mạng của hai cuộc kháng chiến. Những phiến đá phẳng đồ sộ, có những phiến đá rộng hàng chục m2 nằm ven dòng suối, bên sườn núi tạo nên vẻ hoang sơ, bình yên.

 

Thiên nhiên ban tặng cho đầm Nha Phu khu du lịch này giữa biển đảo với hơn 3.000 cây phong lan gồm 39 loài lan như lan hài, nghinh xuân... Các loài lan quý hiếm được kỳ công sưu tầm từ nhiều vùng miền trên cả nước, càng làm phong phú thêm suối hoa vốn đã nổi tiếng từ lâu.

 

Ði sâu vào động thấy thác hoa lan, nước chảy róc rách ngày đêm và bên bờ thác là hàng nghìn giỏ lan đua sắc mầu. Ðặc biệt, Mê cung trận đồ trên diện tích 14 nghìn m2, với những đường đi lắt léo giữa rừng dương xanh ngắt được trồng bởi 50 nghìn cây dương liễu. Ðộ dài đường đi trong Mê cung khoảng 6.000 m với nhiều đường ngang dọc khác nhau được thiết kế một cách khoa học từ hàng trăm công lao động và công chăm sóc.

 

Khám phá Mê cung cuộc chơi hấp dẫn, sảng khoái tràn đầy trí tuệ và lòng kiên nhẫn. Cưỡi đà điểu châu Phi, một trò chơi thú vị tại khu du lịch suối Hoa Lan. Mỗi con nặng hơn một tạ, cao hơn 2m, đẻ trứng nặng từ 1,2 đến 2kg. Ngoài ra, du khách được thưởng thức các trò vui chơi như ca-nô kéo dù bay, mô-tô nước... để khám phá những kỳ thú của biển khơi và đảo xa. Nhờ những ưu thế về địa hình, khu du lịch suối Hoa Lan hằng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan và vui chơi.

 

Ðầu tháng 7 này, một điểm tham quan du lịch mới, Hòn Sầm vừa mới được khai trương. Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Long Phú Võ Thanh Minh cho biết: "Hòn Sầm còn rất hoang sơ, có dáng đẹp, nhiều ghềnh đá ngoạn mục. Hiện mới được khai thác 1,5 ha làm du lịch.

 

Trên đảo, khu rừng nhiệt đới với nhiều chủng loại cây, đặc biệt là có rất nhiều nhãn rừng và cam đường mọc tự nhiên, trái sai lúc lỉu. Ðây cũng là nơi loài kỳ nhông sinh sống tự nhiên. Câu dông cũng là dịch vụ hấp dẫn du khách". Hòn Sầm đang làm phong phú thêm cho chương trình du lịch đầm Nha Phu, góp phần tạo nên một cụm du lịch biển đảo liên hoàn và hết sức độc đáo.

 

Cùng với việc chú trọng đầu tư các khu du lịch ở Khánh Hòa đáp ứng nhu cầu của du khách, những nét mới của đầm Nha Phu thật sự là một điểm đến thú vị trong sự phát triển mạnh mẽ của du lịch hiện đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chuyến du lịch đến với đầm Nha Phu, một trong những điểm đến du lịch hứa hẹn nhiều điều thú vị đang chờ đón du khách.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục