Hoạt động của ngành

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2012

Cập nhật: 28/03/2012 14:21:39
Số lần đọc: 8479
Trong 3 tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã đón gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế tới tham quan, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2011.
Tính riêng trong tháng 3/2012, đã có gần 562 nghìn lượt khách quốc tế tới Việt Nam tham quan và nghỉ dưỡng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, khách tới bằng đường hàng không trong 3 tháng qua chiếm chiếm trên 85%, số còn lại là khách tới bằng đường bộ và đường biển. Trong 3 tháng đầu năm nay, khách du lịch quốc tế tới Việt Nam bằng đường biển đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2011 (tăng khoảng 33,7%). Đây là một tín hiệu tốt vì Việt Nam là đất nước có tiềm năng lớn để phát triển du lịch tàu biển quốc tế, song thời gian qua việc khai thác còn chưa thật sự hiệu quả.

Nếu xét theo thị trường khách, Trung Quốc hiện vẫn đang là thị trường khách hàng đầu của du lịch Việt Nam với gần 392 nghìn lượt khách tới Việt Nam trong 3 tháng qua và tăng 36% so với cùng kỳ. Tiếp theo đó là Hàn Quốc (với trên 206 nghìn lượt, tăng 43,3%) và Nhật Bản (với 159 nghìn lượt, tăng 16,9%).

Trong qu‎ý I năm nay, lượng khách Nga tới Việt Nam cũng tăng khá mạnh, tăng tới 45,4% so với cùng kỳ năm trước. Như mọi năm, bắt đầu từ tháng 3 là mùa thấp điểm của khách du lịch quốc tế, lượng khách Nga tới Việt Nam cũng giảm đáng kể, tuy nhiên, năm nay, nhiều công ty lữ hành cho biết, khách Nga vẫn rất đông, khách đặt tour có khi tới tận tháng 9/2012./.

Biên tập: TITC

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cùng chuyên mục