Hành trang lữ khách

Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpa, TP. Đà Nẵng

Cập nhật: 23/07/2008 10:07:50
Số lần đọc: 2179
Với 500 hiện vật nghệ thuật, Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chămpa Đà Nẵng là bảo tàng trưng bày hiện vật Chămpa có quy mô lớn nhất Việt Nam, là điểm tham quan thú vị đối với du khách khi đến thành phố Đà Nẵng.

Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpa hay còn được người dân Đà Nẵng gọi là Cổ viện Chàm, là nơi chuyên sưu tập, cất giữ và trưng bày các di vật về nghệ thuật điêu khắc của dân tộc Chămpa. Những di vật này được tìm thấy ở các tháp, thành lũy Chămpa tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, từ Hà Tĩnh tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên.


Hiện vật nghệ thuật Chămpa trưng bày tại Bảo tàng  được phân theo các gian tương ứng với các khu vực địa lý nơi chúng được phát hiện, gồm phòng Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫn và các hành lang Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng Bình và Bình Định.

 

Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpa trở thành một điểm du lịch không thể thiếu đối với du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng.

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục