Tin tức - Sự kiện

Tìm về cội nguồn cách mạng - Cao Bằng

Cập nhật: 22/07/2008 09:07:35
Số lần đọc: 1665
Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công chuyến đi thực tế tìm về cội nguồn cách mạng - Cao Bằng, nơi Bác Hồ đã trở lại hôn lên nắm đất quê hương sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã để lại nhiều dấu ấn và cảm hứng sáng tác cho các hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhiếp ảnh gia tên tuổi, cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực Mỹ thuật – Nhiếp ảnh.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực với hy vọng sẽ có được những tác phẩm mỹ thuật- nhiếp ảnh đỉnh cao hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học- nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong cả nước.

 

Chuyến đi tập hợp 23 hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhiếp ảnh gia thành danh, trong đó có nhiều tác giả đã ghi những dấu ấn trong cuộc đời sáng tác của mình với các giải thưởng giá trị đã tham gia chuyến đi thực tế sáng tác này. Hoạ sĩ Hoàng Đức Toàn - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiếm có chuyến đi nào kết hợp thật “nhuyễn” giữa hai mảng mỹ thuật- nhiếp ảnh với nhiều cái tên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà như chuyến đi này.

 

Diễn ra từ nay đến năm 2009, sẽ còn có nhiều chuyến thực tế sáng tác hưởng ứng cuộc vận động này dành cho các nghệ sĩ trong lĩnh vực Mỹ thuật - Nhiếp ảnh.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT