Hoạt động của ngành

Hà Tây: Doanh thu từ du lịch tăng

Cập nhật: 21/07/2008 10:07:38
Số lần đọc: 2279
Trong 7 tháng đầu năm 2008, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn Hà Tây diễn ra sôi động và thu nhiều kết quả tích cực. Các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Tổng lượng khách du lịch đạt 3,4 triệu lượt người, bằng 74,4% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2007. Nhiều sản phẩm du lịch mới, như: sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp tắm bùn khoáng nóng tại Khoang Xanh-Suối Tiên, Tản Đà; trượt cỏ, spa tại ASEAN; nghỉ mát, leo núi, khám phá thiên nhiên…tại Ao Vua, Rừng quốc gia Ba Vì, Đầm Long-Bằng Tạ; du lịch làng nghề ở Chương Mỹ, Thường Tín; du lịch văn hóa lịch sử tại làng cổ Đường Lâm, lăng Ngô Quyền, đình Phùng Hưng…đã góp phần tăng sự hấp dẫn cho các tour du lịch. Du lịch văn hóa tâm linh tiếp tục là thế mạnh của du lịch Hà Tây đã thu được kết quả khả quan. Lễ hội văn hóa tâm linh chùa-động Hương tích thu hút hơn 1 triệu lượt du khách, đạt doanh thu và lượng khác lớn nhất từ trước đến nay với nhiều đổi mới trong tổ chức và phục vụ du khách được đánh giá tốt. Các lễ hội văn hóa dân gian gắn với điểm di tích lịch sử văn hóa và hoạt động tour du lịch được phối hợp tổ chức thành công như: lễ hội Đền Và (TP Sơn Tây); lễ hội Tiên Dung-Chử Đồng Tử (Bãi Tự Nhiên-Thường Tín); lễ hội Chùa Bối (Thanh Oai); lễ hội chùa Trăm gian (Chương Mỹ), Chùa Thầy (Quốc Oai); Chùa Tây Phương (Thạch Thất)…


Bên cạnh việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa-du lịch, các cơ quan chức năng và ngành chuyên môn đã bước đầu xây dựng danh mục các dự án du lịc, đề án các tiêu chí đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Các dự án lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch sườn đông và cốt 400 Vườn quốc gia Ba Vì; khu du lịch hồ Quan Sơn, hồ Cẩm Lũy, hồ Đồng Mô…đang được triển khai tích cực.

Nguồn: Báo Hà Tây

Cùng chuyên mục