Tin tức - Sự kiện

Yên Bái: Ngành văn hoá, thể thao và du lịch hướng hoạt động về cơ sở

Cập nhật: 21/07/2008 09:07:21
Số lần đọc: 1601
Sở VH,TT&DL Yên Bái được thành lập trên cơ sở của sự hợp nhất giữa Sở VH-TT, Sở Du lịch và Sở TDTT. Sau 6 tháng đi vào hoạt động Sở VH,TT&DL Yên Bái đã đạt được những kết quả bước đầu đáng mừng.

Sáu tháng qua, Sở VH,TT&DL Yên Bái đã tập trung triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác văn hoá, thể thao, du lịch đến các đơn vị cơ sở. Các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đa dạng, phong phú, phát huy tốt hiệu quả phục vụ tới mọi tầng lớp nhân dân. Các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc trong tỉnh từng bước được bảo lưu, đưa vào sinh hoạt ở cộng đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Nhiều địa phương làm tốt công tác xã hội hoá, qua phong trào, một số thiết chế văn hoá ở thôn, bản được hình thành và hoạt động có hiệu quả.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh Yên Bái đã dàn dựng 14 chương trình nghệ thuật quần chúng với 60 buổi diễn phục vụ các sự kiện chính trị, văn hoá của đất nước và địa phương. Trung tâm Phát hành phim đã thực hiện 315 buổi chiếu, phục vụ 67.965 lượt người xem. Thư viện tỉnh đã bổ sung, xử lý 5.997 bản sách, chuyển 3.181 bản sách tài trợ cho các thư viện huyện, luân chuyển 68.821 lượt sách báo đến các tủ sách cơ sở phục vụ nhu cầu đọc của quần chúng. Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm với chủ đề Mừng Đảng – Mừng Xuân và phục vụ lễ công bố Chương trình du lịch về cội nguồn năm 2008…

 

Về thể thao: Sáu tháng đầu năm này, toàn ngành đã tổ chức thành công 8 giải thể thao cấp tỉnh, phối hợp tổ chức hơn 20 giải thi đấu truyền thống của các ngành. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 156 ngàn người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, gần 18 ngàn hộ gia đình thể thao và duy trì tốt hoạt động của 457 câu lạc bộ thể dục thể thao.

 

Về du lịch: Từ đầu năm tới nay hệ thống nhà nghỉ, khách sạn trong tỉnh đã đón và phục vụ trên 25 ngàn lượt khách đạt doanh thu du lịch ước đạt 53 tỷ 527 triệu đồng...

 

Để phát huy tốt những kết quả đã được 6 tháng đầu năm, trong 6 tháng cuối năm 2008 này, ngành văn hoá - thể thao – du lịch Yên Bái sẽ tiếp tục ổn định bộ máy cán bộ; tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra về văn hoá, thể thao, du lịch; đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; đẩy mạnh và nâng cao công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá - thể thao, xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch; đổi mới cơ chế quản lý và phương thức phục vụ, từng bước chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp văn hoá, thể thao của tỉnh sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ công ích...

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT