Hành trang lữ khách

Hãy đến Nha Trang tổ chức hôn lễ trong lòng đại dương

Cập nhật: 17/07/2008 14:07:42
Số lần đọc: 2294
Hiện nay, nhiều bạn trẻ có khuynh hướng chuẩn bị cho ngày đại hỷ của mình sao cho ấn tượng độc đáo để đánh dấu một bước ngoặt chuyển sang cuộc sống mới nhiều hạnh phúc và thử thách. Đáp ứng nhu cầu này, Công ty Du lịch Vietravel đang giới thiệu chương trình “Đám cưới tập thể dưới nước” sẽ được khởi động vào ngày 8/8/2008. Đây có thể xem là sản phẩm du lịch hấp dẫn và thời thượng nhất hiện nay.

Bắt đầu ngày cưới, khoảng 8 giờ sáng các đôi uyên ương sẽ được các chuyên gia lặn biển và nhân viên của Vietravel đưa lên xe hoa dạo quanh đường Trần Phú (thành phố Nha Trang) - một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam - để ngắm nhìn và tận hưởng không khí trong lành của phố biển. Sau đó, cô dâu, chú rể xuống bến cảng Cầu Đá lên thuyền hoa ra đảo Hòn Mun. Trên đường ra đảo, các cặp uyên ương sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vịnh Nha Trang - một trong 29 vịnh đẹp nhất Việt Nam - nơi có khu bảo tồn đa dạng sinh học biển lớn nhất nước, với các hòn đảo lớn nhỏ bao quanh là bức bình phong lớn che chở cho thành phố biển. Trên tàu mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, từ việc trang trí đám cưới đến các thiết bị lặn biển, máy chụp hình, quay phim dưới nước...

Khi đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút, các đôi uyên ương tay trong tay bắt đầu thực hiện những nghi thức cưới. Những nghi lễ này cũng sẽ được thực hiện trang trọng đầy đủ, từ rót rượu champagne, nâng rượu giao bôi, đến cắt bánh cưới...

Thực hiện xong nghi lễ trên thuyền hoa, các đôi uyên ương sẽ được phổ biến những kỹ thuật lặn cơ bản và khoác lên mình bộ trang phục cưới truyền thống Việt Nam - áo dài khăn đóng cùng các thiết bị lặn chuyên nghiệp để lặn xuống biển làm lễ. Đón các cặp uyên ương giữa làn nước trong xanh là chiếc cổng hoa có dòng chữ “Underwater Wedding”. Hôn lễ diễn ra dưới nước trong vòng 30 phút ở độ sâu hơn 5m có cả nghi thức trao nhẫn cưới. Sau lễ trao nhẫn, các đôi uyên ương sẽ trao nhau nụ hôn nồng thắm và cùng ký tên vào tấm bảng kỷ niệm ngày cưới.

Kết thúc lễ cưới dưới nước, tay trong tay, những đôi vợ chồng với những phút giây dạo chơi và khám phá sắc màu của hơn 350 loài san hô nhiều màu sắc, đùa giỡn với những chú cá dưới lòng đại dương bao la. Chỉ cần đến độ sâu chừng 10m là du khách có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tuyệt vời của chốn thủy cung. Muôn hình muôn vẻ là “cánh đồng” san hô trải dài ngút tầm mắt với đủ loại san hô như san hô đỏ, san hô sừng nai... đến cảnh “sinh hoạt” sống động của những “thần dân, công chúa” thủy tề. Họ có thể thỏa thích vui đùa cùng những đàn cá nhiều màu sắc. Đôi khi, khách còn gặp cả con cá mú nặng 7-8kg; những chú cá chình dài 3-4m, hay những đàn cá cơm khổng lồ lướt qua người... Nếu thích phiêu lưu, các bạn có thể lặn sâu hơn. Ở độ sâu dưới 18m du khách sẽ thật sự bước vào cuộc thám hiểm đại dương với nhiều hang động kỳ diệu. Có những hang sâu 10-15m, khách phải dùng đèn để quan sát những sinh vật biển chuyên sống trong bóng tối như tôm, mực, tôm hùm, cá đuối...

Bên cạnh tổ chức cưới dưới nước, nếu vào mùa này (từ tháng 5 đến tháng 9), nhất là vào những đêm có trăng, du khách còn có thể đăng ký lặn biển vào ban đêm - là tour được công ty tổ chức riêng cho du khách có máu phiêu lưu. Xuống nước trong cảnh tối đen như mực, chỉ có thể lần theo ánh đèn, người lặn lần đầu luôn có cảm giác rờn rợn. Nhưng bù lại, cảnh đáy biển về đêm rất đẹp, người lặn dễ gặp nhiều loài cá và nhuyễn thể chuyên ăn đêm có những loài tỏa sáng nhiều màu mà khi lặn ngày không sao tìm thấy.

Ngoài tận hưởng một lễ cưới dưới nước, các đôi uyên ương còn được thưởng thức những món đặc sản tại nhà hàng Con Sẻ Tre và nghỉ dưỡng tại khu resort cao cấp 5 sao tại Nha Trang.

Nguồn: website báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục