Hoạt động của ngành

“Bốn quốc gia – một điểm đến”

Cập nhật: 26/08/2011 10:20:55
Số lần đọc: 5219
Hội chợ du lịch quốc tế lần thứ 7 diễn ra từ ngày 14/9 đến 17/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh, với chủ đề "Bốn quốc gia - một điểm đến", do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với một số cơ quan chức năng tổ chức.

 Mục tiêu chính của hội chợ là quảng bá du lịch của 4 quốc gia gồm: Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, nhằm tăng cường phát triển các thế mạnh sản phẩm du lịch các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông, Ban tổ chức khẳng định trong cuộc họp báo diễn ra tại Hà Nội sáng 25/8.

Một trong những sự kiện chính của Hội chợ là chương trình “Người mua”. Dự kiến hoạt động này sẽ thu hút hơn 170 “người mua” là các doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành quốc tế hàng đầu trên thế giới đến từ các thị trường lớn như: Bắc Mỹ, Bắc Âu, Tây Âu, Nhật Bản…

Ngoài các hoạt động thường niên, năm nay có một số hoạt động mới như: Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch 4 quốc gia; Giải thưởng du lịch 4 nước; Hội thảo định hướng và tiếp cận các thị trường du lịch trọng điểm.

Trong khuôn khổ hội chợ, người tiêu dùng được tham gia vào các chương trình khuyễn mãi, quay sổ xố tại các gian hàng của một số doanh nghiệp. Các hoạt động giới thiệu điểm đến du lịch của các địa phương cũng như các sản phẩm dịch vụ du lịch mới sẽ được tổ chức trong 2 ngày 16, 17/9. /.

Nguồn: TP.HCM

Cùng chuyên mục