Hành trang lữ khách

Thăm quan hồ Hòa Bình

Cập nhật: 15/07/2008 09:15:08
Số lần đọc: 3041
Công trình thủy điện Hòa Bình được biết đến như một biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (cũ), nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết: Đây còn là một thắng cảnh nổi tiếng với những bản làng của người Mường, người Dao, người Thái…

Chỉ trong vòng một ngày, hành trình Hà Nội - Khu du lịch quốc tế đảo Ngọc (hồ Hòa Bình) của du lịch sông Hồng, với chặng về trên tàu thủy xuôi sông Hồng, sẽ cho bạn những ấn tượng khó quên…

 

Sáng sớm, khởi hành bằng ô tô, du khách sẽ tới thăm công trình thủy điện, hồ Hòa Bình sau khi dừng chân ăn sáng tại Xuân Mai. Điểm đến thứ hai là thành phố Hòa Bình với công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, nơi đặt 8 tổ máy phát điện. Trên đường tới đền Bà chúa Thượng Ngàn, du khách có thể ghé bản người Thái.

 

Điểm nhấn của chương trình là chặng từ bến tàu du lịch, du khách lên tàu thủy, thăm lòng hồ Hòa Bình với hàng trăm đảo nhỏ kỳ thú ẩn hiện… Sau khi thăm đền Bà Chúa, du khách được mời ăn trưa và nghỉ ngơi tại Đảo Ngọc.

 

Buổi chiều, du khách tiếp tục đi tàu thủy thăm bản người Mường rồi trở về Hà Nội bằng ô tô.

Nguồn: Báo HNM

Cùng chuyên mục