Tin tức - Sự kiện

Bắc Kinh trước giờ khai mạc Olympic 2008

Cập nhật: 11/07/2008 10:07:35
Số lần đọc: 1835
Tháng 7 này, Trung Quốc đang là điểm đến “nóng nhất” trong chương trình du lịch nước ngoài của các công ty du lịch. Các địa điểm sắp diễn ra những môn thi đấu chính của Olympic lần thứ 29 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thanh Đảo, Hồng Công… là những nơi được nhiều du khách chọn lựa. Trong đó, tua Bắc Kinh được “ưu ái” nhất.

Bắc Kinh - thành cổ lịch sử, văn hóa nổi tiếng thế giới, thủ đô nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, sẽ là trung tâm thi đấu chính của Thế vận hội Olympic 2008. Thủ đô Bắc Kinh đã xây dựng và khôi phục nhiều công trình lớn phục vụ cho sự kiện trọng đại này như: công viên nước Olympic Shunyi, sân thi đấu bóng chày Wukesong, sân đấu bóng chuyền bãi biển ở công viên Parc Chaoyang, sân thi đấu bóng khúc côn cầu nằm trong công viên Olympic... Đặc biệt, với tua này, du khách không thể bỏ qua 4 danh thắng hấp dẫn như: Quảng trường Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Cung điện Di Hòa Viên và Vạn Lý Trường Thành.

 

Thiên An Môn, quảng trường lớn nhất thế giới, nằm ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, với tổng diện tích lên tới 50ha, đã tồn tại hơn 6 thế kỷ. Tuy trải qua biết bao biến động nhưng đến nay nơi này vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tráng lệ và hùng vĩ. Phía Tây của quảng trường là Đại lễ đường Nhân Dân, địa điểm chuyên tổ chức những sự kiện trọng đại toàn quốc. Phía Đông là Viện Bảo tàng Cách mạng Trung Quốc và Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc... Quảng trường Thiên An Môn ngày nay là một quần thể chính trị, văn hóa và được ví là “trái tim và hơi thở” của đất nước Trung Hoa mới.

 

Rời Thiên An Môn, du khách tiếp tục đi thăm Tử Cấm Thành (hay còn gọi là “Cố Cung”), nơi ở của 24 vị hoàng đế thuộc hai triều đại Minh- Thanh. Toàn bộ kiến trúc của Tử Cấm Thành đều được dát vàng ngọc lấp lánh và kỳ vĩ. Địa danh này được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới” và được xếp vào danh sách 5 Đại Cung thế giới (cùng với Cung Louvre của Pháp, Điện Buckingham của Anh, Nhà Trắng của Mỹ và Điện Kremli của Nga). Tử Cấm Thành là khu phức hợp rộng lớn trải dài trên diện tích 720.000m2, gồm 800 cung và 8.886 phòng. Tất cả mọi kiến trúc đều quy tụ quanh 3 đại điện: Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa. Thái Hòa là điện lớn nhất, xưa kia là nơi thiết triều, đồng thời cũng là nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng như lễ đăng quang, lễ thượng thọ của hoàng đế... Điện Trung Hòa được vua dùng để nghỉ ngơi khi hành lễ, còn điện Bảo Hòa được sử dụng để tổ chức yến tiệc... Đến Tử Cấm Thành, du khách còn được chiêm ngưỡng hơn một triệu bảo vật quý hiếm, quà tặng hay triều cống của các chư hầu của thiên triều, trong đó có cả chiếc xe đạp và chiếc máy hát đĩa mà các sứ thần Tây phương tặng cho vua nhà Thanh vào đầu thế kỷ 20.

 

Nằm cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh 15km về hướng Tây Bắc, Di Hòa Viên - có nghĩa là “vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa” là cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, được bảo tồn khá trọn vẹn. Di Hòa Viên được cấu thành bởi hai khối, đó là núi Vạn Thọ và hồ Côn Minh. Trong Di Hòa Viên có nhiều danh thắng nổi tiếng, Ngọc Lan Đường là nơi nghỉ ngơi của vua Quang Tự, nay vẫn được bày trí như khi vua còn sống. Nhà Thọ Đường là nơi ở của Từ Hy Thái Hậu. Các hướng dẫn viên ở Di Hòa Viên vẫn mặc trang phục của thời nhà Thanh để hướng dẫn du khách. Trường Lan Lang là một hành lang dài 728m, trên cột đều có vẽ nhiều bức tranh mô tả những điển tích văn học nổi tiếng Trung Quốc như: Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký... Nhân Thọ Điện – nơi Từ Hy tiếp các quan lại và giải quyết quốc sự, là một công trình kiến trúc tráng lệ nhất trong khuôn viên... Trên núi Vạn Thọ có một công trình điêu khắc nổi tiếng là lầu Phật Hương Các, cột đúc bằng đồng. Muốn nhìn toàn cảnh Di Hòa Viên thì chỉ cần trèo lên núi Vạn Thọ, mọi cảnh vật sẽ được thu vào trong tầm mắt. Nhiều lầu son, gác tía, đền chùa đều in hình dưới bóng nước, những cung điện thấp thoáng sau lùm cây xanh, những dãy hành lang dài hàng trăm mét như những dải lụa uốn lượn. Chiếc cầu đá 17 nhịp lấp lánh dưới mặt hồ Côn Minh khiến du khách có cảm giác như lạc vào cõi tiên trong trần thế.

 

Vạn Lý Trường Thành được xem là kỳ quan thứ 8 của thế giới, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Bắc Kinh. Nhìn từ trên cao, Vạn Lý Trường Thành giống như một con rồng khổng lồ uốn khúc, nằm vắt ngang 8 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc (như Bắc Kinh, Hà Bắc, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Cam Túc, Liêu Ninh). Sau nhiều lần mở rộng và tu bổ với quy mô lớn, chiều dài của Vạn Lý Trường Thành ngày nay là 6.700km và nếu kể luôn những đoạn thành phụ thì nó dài đến 7.300km. Theo truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng đã dùng tới hàng trăm nghìn lao động, chiếm 1/20 tổng số dân toàn quốc lúc đó xây thành. Năm 1987, công trình này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

 

Nếu còn thời gian, du khách đừng quên ghé thăm Nhà hát Opera Bắc Kinh, nằm phía Tây Đại Hội Đường Nhân Dân. Kiểu kiến trúc của nhà hát được tạo hình mới mẻ, kết hợp hoàn mỹ giữa cổ điển với hiện đại đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Một công trình nữa cũng mang tầm vóc thế kỷ là Tháp truyền hình Bắc Kinh. Ngọn tháp này là công trình kiến trúc tổng hợp với nhiều dịch vụ vui chơi giải trí...

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT