Hoạt động của ngành

Ngư dân Phú Quý (Bình Thuận) đầu tư làm du lịch sinh thái biển

Cập nhật: 10/07/2008 09:07:45
Số lần đọc: 2432
Phong cảnh thoáng mát, hữu tình gợi trong lòng người những ấn tượng khó quên, ngoài những cảnh vật hoang sơ có sẵn như các tảng đá đen có nhiều hình dạng rất bắt mắt, nhiều ao, vũng thật ưng ý. Đó là roi Mộ Thầy tại thôn Đông Hải, xã Long Hải, đây là một địa điểm ngoài nổi tiếng về nuôi trồng hải sản bằng hồ ao chắn, thì hiện nay đã có người tính đến việc vừa nuôi trồng, vừa kết hợp phát triển du lịch sinh thái biển ở đây. Đó là anh Dương Phùng Linh, tại thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng.

Dương Phùng Linh xuất  thân từ một gia đình ngư dân bình thường, từ cái nghề nuôi trồng thủy sản bằng hồ ao chắn với  tổng diện tích mặt nước anh thuê để nuôi là 10.000 m2 tại roi Mộ Thầy, mỗi năm sau khi trừ  chi phí anh thu về cho gia đình khoảng 100 triệu đồng. Không dừng lại ở đó hiện nay anh đã thuê thêm 1.200 m2 mặt nước biển còn lại để mở rộng địa hình, nhưng đề án mở rộng lần này không vì mục đích nuôi trồng mà anh tập trung vào xây dựng khu du lịch sinh thái biển.   

 

Phú Quý hiện có gần 11 điểm được quy hoạch vào khu du lịch như; vịnh Triều Dương, ghềnh Hang - Bãi Nhỏ, núi Cao Cát, roi Mộ Thầy, đèn Hải Đăng núi Cấm … và nhiều ngôi chùa, đình được xây dựng hoành tráng, lưu lại nhiều cổ vật có tính giá trị về văn hóa nghệ thuật cao, có một số ngôi đã được công nhận là khu di tích lịch sử cấp quốc gia, như vạn An Thạnh, chùa Linh Quang.

 

Để phù hợp với địa phương là vùng biển, đảo, ước mơ có được một khu du lịch sinh thái biển, phục vụ vui chơi, giải trí, khám phá nhiều cảnh quan xung quanh đảo như; Hòn Tranh, Hòn Bố, Hòn Khám… anh Vỹ đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng xây dựng khu du lịch sinh thái biển, giai đoạn đầu của dự án gồm nhà hàng, khách sạn, tạo dựng lòng hồ, vũng đọng để nuôi cá phục vụ du khách câu cá trong hồ và một chiếc canô để đưa du khách tham quan vòng quanh đảo hoặc đến những đảo lẻ nằm cách xa đảo chính vài cây số. 

 

Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của dự án, anh cho biết thêm sau khi công trình hoàn chỉnh đưa vào sử dụng, anh sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn hai còn nhiều ý tưởng nữa như đầu tư thêm canô có công suất lớn để đưa đón du khách bằng đường biển, xây thêm nhà thủy tạ, khu giải trí nghỉ ngơi ngoài trời…

 

Hiện nay huyện Phú Quý đã nhận được 5 dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái biển và đây là dự án đầu tiên được huyện cấp phép cho anh Dương Phùng Linh, sắp đến huyện sẽ giải quyết cho các dự án còn lại.

Nguồn: website báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục