Hoạt động của ngành

Bắc Giang đẩy mạnh phát triển du lịch

Cập nhật: 04/07/2008 14:07:12
Số lần đọc: 2558
Vùng đất Bắc Giang là nơi người xưa định cư cách đây nhiều thiên niên kỷ. Nơi đây đang bảo tồn 102 di tích lịch sử văn hoá lớn của vùng và cả nước. Rừng núi với cảnh sắc tự nhiên cũng là một lợi thế để địa phương phát triển cả hai loại hình du lịch văn hoá và sinh thái.

Trải qua chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vùng đất Bắc Giang đang lưu giữ một kho tàng tài nguyên lịch sử văn hoá vô cùng sống động.

Một trong những công trình ấy là thành cổ Xương Giang, chiến tuyến diễn ra trận đánh đẫm máu, tiêu diệt 10 vạn quân Minh đầu thế kỷ XV.      

Về Bắc Giang chúng ta còn được thấy những công trình kiến trúc có một không hai như thành đất nhà Mạc, được xây dựng từ thế kỷ XVI - XVII, hay trung tâm Phật giáo Vĩnh Nghiêm do vua Trần Nhân Tông sáng lập từ thế kỷ XIII, nay vẫn trầm nghiêm dựa lưng vào núi Cô Tiên. Bắc Giang còn có đình cổ Lỗ Hạnh ở huyện Hiệp Hoà, được mệnh danh là ;Đệ nhất Kinh Bắc; có chùa Tiên Lục ở huyện Lạng Giang, nổi tiếng với cây dã hương một nghìn năm tuổi.

Vào một ngày đầu xuân, từ thị xã Bắc Giang ngược lên phía Tây Bắc, du khách có thể về Yên Thế thăm đồn Phồn Xương - trung tâm của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, có thể ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ và thăm viện bảo tàng thủ lĩnh nghĩa quân Đề Thám - người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cách đây hơn một thế kỷ.

Là địa phương giàu lịch sử, đa sắc tộc, hàng năm mảnh đất bên dòng Như Nguyệt xưa còn có hơn 300 lễ hội cùng với những điệu hát dân gian như soong hao, quan họ... đã thu hút nhiều du khách nô nức về chảy hội.

Miền rừng núi, chiếm 90% diện tích, tươi đẹp và hùng vĩ, xen lẫn là những trang trại đồi rừng trồng cây ăn quả trải dài hai bên đường, tạo nên lợi thế để Bắc Giang phát triển du lịch sinh thái, nhà vườn. Có những địa danh du lịch tự nhiên hùng vĩ như Hồ Cấm Sơn, cách thị xã khoảng 50 km về phía đông bắc, rộng hơn 2.600 ha, có chỗ rộng tới 22 km, nước trong xanh quanh năm. Hồ được bao bọc bởi núi đồi trùng điệp và được trang điểm bởi hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, trông như một ;Hạ Long; thu nhỏ. Để biến nơi đây thành một thắng cảnh du lịch hiện đại, ngành du lịch.

Đến Bắc Giang, du khách còn được thăm quan thắng cảnh tự nhiên suối Mỡ ở huyện Lục Nam, khu rừng nguyên sinh Khe Rỗ ở huyện Sơn Động. Bắc Giang còn có khu sinh thái do con người tạo ra như vùng vải thiều Lục Ngạn trải dài ngút tầm mắt không kém phần hẫp dẫn. Gần đây, nhờ hệ thống giao thông được nâng cấp, mạng lưới điện và bưu chính viễn thông khá tốt, các chủ trang trại cây ăn quả cỡ lớn đã đầu tư mạnh loại hình du lịch này. Một số chủ trang trại đầu tư cả sân tennis, vườn thú, hồ nuôi cá, nhà sàn nhằm thu hút du khách. VớI vị trí địa lý tương đốI thuận lợI, nên tốc độ tăng trưởng khách du lịch qua các năm đều tăng cao.

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, Bắc Giang đã có Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch Bắc Giang giai đoạn 1997 - 2010 với tổng vốn đầu tư hơn 120 triệu USD, tập trung vào 9 điểm du lịch là: cụm du lịch thị xã Bắc Giang, khu du lịch suối Mỡ (Lục Nam), cụm du lịch Lục Ngạn, cụm du lịch Yên Thế, khu du lịch Việt Yên, khu du lịch an toàn khu II (Hiệp Hoà), khu du lịch rừng nguyên sinh Khe Rỗ (Sơn Động), khu du lịch chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) và cụm du lịch Lạng Giang. Hiện nay, một số công trình du lịch đã được đưa vào sử dụng, ngày càng được nhiều du khách biết tiếng.

Nguồn: website Bắc Giang

Cùng chuyên mục