Tin tức - Sự kiện

UNESCO hỗ trợ bảo tồn di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam)

Cập nhật: 02/07/2008 08:07:10
Số lần đọc: 1814
Ban quản lý Khu Di tích Mỹ Sơn cho biết giai đoạn 2 dự án bảo tồn di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) đã được khởi động.

Dự án được Quỹ khai thác của Chính phủ Italia tài trợ thông qua Tổ chức UNESCO với tổng kinh phí hơn 435.000USD, phía Việt Nam đóng góp 19.000USD.

Mục tiêu chính lần này của dự án là hoàn chỉnh việc trùng tu khu tháp G1 - tháp quan trọng nhất trong nhóm tháp G; tiếp tục đào tạo và trang bị kiến thức về bảo tồn di sản văn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ khảo cổ học, kiến trúc sư, chuyên gia bảo tồn và cán bộ quản lý.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác bảo tồn lâu dài, thuyết minh chi tiết từng khu tháp.

Trước đó, Việt Nam và UNESCO đã phối hợp thực hiện thành công giai đoạn 1 của dự án với trọng tâm là nghiên cứu, khảo cổ, lập bản đồ thông tin địa lý khu đền tháp di tích Mỹ Sơn.

Khu di tích Mỹ Sơn, được người Chăm xây dựng từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ XIII trong một thung lũng thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Do tác động của thiên nhiên, môi trường và chiến tranh, khu di tích đã bị tàn phá nặng nề, nhất là nhóm tháp G (gồm 4 tháp G1, G2, G3 và G4) nằm giữa nhóm tháp A và E.
 

Nguồn: website TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT