Tin tức - Sự kiện

Xây dựng Nha Trang theo hướng thành phố sự kiện

Cập nhật: 01/07/2008 08:07:19
Số lần đọc: 1598
Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT &DL) do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình VH,TT& DL 6 tháng đầu năm và những năm tiếp theo.

Thời gian qua, Nha Trang, Khánh Hòa nổi lên như một trung tâm Văn hóa - du lịch của khu vực Nam Trung bộ với nhiều chương trình có tiếng vang lớn như Festival biển 2007, các cuộc thi Hoa hậu, Duyên dáng Việt Nam 16… 6 tháng đầu năm 2008, tại Nha Trang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi. Sở VH,TT& DL đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; cấp 700 giấy phép cho các chương trình biểu diễn văn nghệ, thể thao; doanh thu du lịch tăng 26%, số lượng khách lưu trú tăng 23%; việc xúc tiến quảng bá văn hóa - du lịch được đẩy mạnh; nhiều dự án du lịch như Hồ Na, Bãi Cát Thấm được khởi công…


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất một số vấn đề: quy hoạch karaoke nên gom vào một chỗ cùng với loại hình giải trí khác (vũ trường, rạp chiếu phim…); cần có chính sách xã hội hóa các đoàn nghệ thuật rõ ràng; đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Thể dục thể thao Nha Trang; đề nghị lấy năm 2010 là năm du lịch quốc gia tại Khánh Hòa; xem xét sửa đổi Luật Di sản văn hóa; và quy chế tổ chức các cuộc thi hoa hậu, gắn các cuộc thi trong nước với các cuộc thi quốc tế. Ông Lê Xuân Thân cũng đã báo cáo với Bộ trưởng tình hình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2008 ở Nha Trang, lịch trình cuộc thi.


Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao những nỗ lực của Khánh Hòa trong việc tổ chức các hoạt động VH,TT & DL lớn vừa qua, đặc biệt là cuộc thi HHHV 2008 sắp tới. Về các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng có ý kiến: Việc quy hoạch karaoke phải làm nghiêm túc, Bộ VH, TT&DL rất ủng hộ chủ trương quy hoạch tập trung của tỉnh Khánh Hòa; Bộ sẽ mời các nhà khoa học, các nhà quản lý để lấy ý kiến về việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa theo hướng vừa bảo tồn, vừa phát triển… Về cuộc thi HHHV 2008, Bộ trưởng chỉ đạo tỉnh cần quan tâm hơn đến vấn đề vệ sinh môi trường; kiểm soát giá cả dịch vụ du lịch; đảm bảo an ninh cho cuộc thi. Đặc biệt, để đẩy mạnh hoạt động VH,TT&DL của Nha Trang Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh cần định hướng xây dựng Nha Trang trở thành thành phố chuyên tổ chức các sự kiện; thu hút các tỉnh lân cận tham gia các hoạt động của mình; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác VH,TT&DL; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đẩy mạnh hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; gắn các đoàn nghệ thuật của tỉnh với các công ty lữ hành, khách sạn…

Nguồn: Báo Khánh Hoà

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT