Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Xây dựng chiến lược phát triển du lịch sinh thái tại Cù Lao Chàm

Cập nhật: 21/02/2011 08:02:14
Số lần đọc: 2114
“Lợi ích cộng đồng trong hoạt động du lịch tại vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An” là chủ đề hội thảo nhằm xác định cơ sở hoạch định chiến lược phát triển du lịch sinh thái tại Cù Lao Chàm, do UBND TP. Hội An tổ chức vào ngày 16/02.

Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm - Hội An gồm 3 phần: vùng lõi (Cù Lao Chàm), vùng đệm (vùng cửa sông Thu Bồn, Vu Gia) và vùng chuyển tiếp (đô thị cổ Hội An). Trong năm 2010, vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển đã thu hút 56 nghìn lượt du khách. Điều mà hội thảo đề cập là “du lịch phát triển, doanh thu tăng nhưng việc hưởng lợi từ du lịch của người dân sở tại lại rất thấp. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự thống nhất đề xuất chính quyền chú trọng đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động du lịch dịch vụ cho cư dân địa phương; sớm xây dựng quy chế và kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển...

Nguồn: Báo Quảng Nam

Cùng chuyên mục