Hoạt động của ngành

Thái Nguyên: Di tích Hang Sa Khao được công nhận Di tích cấp quốc gia

Cập nhật: 07/01/2011 08:01:26
Số lần đọc: 2557
Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch vừa qua Quyết định số 4504/QĐ-BVHTTDL về việc công nhận di tích – danh lam thắng cảnh Hang Sa Khao (Thái Nguyên) là Di tích cấp quốc gia.

Quyết định được căn cứ vào Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ. Đồng thời, Quyết định cũng được căn cứ vào đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên và hồ sơ di tích.

Theo đó, Bộ VH,TT&DL công nhận di tích Hang Sa Khao (xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) là di tích quốc gia. Bên cạnh đó, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Di tích lịch sử Hang Sa Khao gắn với là một điểm di tích của căn cứ địa Bắc Sơn-Võ Nhai nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta. Đây cũng là danh lam thắng cảnh có tiềm năng về du lịch tuy nhiên còn chưa được tận dụng để khai thác một cách có hiệu quả.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục