Hành trang lữ khách

Vườn Xoài: Điểm du lịch sinh thái lý tưởng ở Đồng Nai

Cập nhật: 26/06/2008 10:06:31
Số lần đọc: 2632
Với diện tích 35 ha, tọa lạc tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành. Vườn Xoài thực sự là khu du lịch sinh thái lý tưởng cho kì nghỉ cuối tuần của du khách với các hoạt động giải trí phong phú như: trượt cỏ, bơi, chơi tenis, câu cá, cưỡi đà điểu, tham quan trại cá sấu, chuồng gấu, vườn tre Bát Bộ, vườn trái cây…

Trước nhu cầu giải trí ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài tỉnh vào các ngày nghỉ cuối tuần, lễ, tết rất nhiều khu du lịch đã được hình thành trên địa bàn tỉnh như: khu du lịch Bửu Long, Thác Giang Điền, Bò Cạp Vàng… trong đó có khu du lịch Vườn Xoài. Được chính thức xây dựng thành khu du lịch từ tháng 4/2006, Vườn Xoài ban đầu chỉ là trang trại chăn nuôi và trồng rau của cô chủ Dương Thị Nhã. Nhưng với lòng đam mê các hoạt động du lịch sinh thái, trong hai năm cô đã biến trang trại của mình thành khu du lịch qui mô. Việc xây dựng khu du lịch ban đầu gặp không ít khó khăn do hạn hẹp về vốn, nhất là kinh nghiệm làm du lịch hầu như không có vì đây là nghề tay trái của cô. Nhưng với lòng yêu nghề và quyết tâm vừa học vừa làm cô đã xây dựng nơi đây thành khu du lịch lý tưởng như hiện nay.

Để tạo ra điểm khác biệt thu hút du khách, Vườn Xoài đã có những kết hợp độc đáo giữa giải trí và thể thao trong hoạt động. Tới đây không những du khách sẽ được đắm mình vào không gian thiên nhiên thoáng đãng, trong lành với vườn tre Bát Bộ, vườn phong lan, vườn xoài, chôm chôm, ao cá mà còn được tham gia các loại hình giải trí như: bơi, chơi tenis, trượt cỏ, tham quan chuồng gấu, trại đà điểu, trại cá sấu, trượt cỏ, đi xe đạp, hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ… Với giá vé vào cổng khoảng 20.000/1 vé của người lớn và 15.000 cho trẻ em (chưa tính lệ phí tham gia trò chơi), du khách có thể tự do tham quan và dạo chơi khắp khu du lịch. Các loại hình giải trí được ưa chuộng tại khu du lịch: cưỡi đà điểu, bơi, chơi tennis đặc biệt là tham gia trượt cỏ, loại hình giải trí mới lần đầu tiên có tại Đồng Nai. Hiện tại trại đà điểu của khu du lịch có khoảng 1000 con (trong đó có 10 con đã được thuần chủng phục vụ du khách) và khoảng 40 con gấu. Nhằm tạo ra sự đa dạng trong hoạt động, câu lạc bộ cũng thực hiện các loại hình dịch vụ khác như: tổ chức đám cưới, tổ chức các sự kiện, hội nghị…

 

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu ẩm thực của du khách, nơi đây phục vụ các loại thịt đặc sản như: thịt heo rừng, đà điểu, cá sấu… Được biết, nguồn thực phẩm phục vụ cho du khách của khu du lịch là nguồn thực phẩm tự có và từ trang trại khoảng 4 ha chuyên về nuôi heo, gà, cá, rau xanh… nằm gần kế bên.

 

Hiện nay lượng du khách tới khu du lịch vào những dịp lễ, tết có thể lên tới 6 – 7 nghìn người. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là du khách đến từ Sài Gòn, Vũng Tàu, Bình Dương và các vùng lân cận, lượng du khách trong tỉnh còn khiêm tốn. Thường các đoàn đi theo tour trong ngày. Ngày thường, Vườn Xoài chủ yếu đón các đoàn học sinh, sinh viên từ các trường tới đây dã ngoại, cắm trại.

 

Được biết, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các loại hình giải trí. Sắp tới, Ban giám đốc sẽ xây dựng thêm 1 siêu thị mini bán các sản phẩm từ khu du lịch: thịt, da cá sấu, đà điểu... phục vụ du khách và khu an dưỡng dành cho người cao tuổi, dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2010.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Cùng chuyên mục