Hoạt động của ngành

An Giang: Khởi động tour du lịch mùa nước nổi

Cập nhật: 27/10/2010 09:07:49
Số lần đọc: 2176
Mặc dù nước nổi năm nay lên chậm, nhưng các công ty dịch vụ du lịch ở An Giang đã khởi động nối tour, tuyến từ các tỉnh thành trong nước để đón khách “khám phá” mùa nước nổi…

Đến nay, lũ đầu nguồn hơi nhóng lên đã dìm ngập các cánh đồng nên nhiều hộ dân nghèo đã bũa ra khai thác sản vật mùa nước nổi. Đây được xem là hình ảnh đặc thù của vùng sông nước An Giang, qua đó đã thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Đến đây du khách sẽ tận mắt nhìn thấy những hình ảnh mùa nước nổi ở An Giang rất đẹp. Cuộc sống của người dân địa phương thật sự bình dị thông qua những công việc mưu sinh mùa nước nổi như: Chài cá, tôm, hái bông điên điển và nhổ bông súng trên đồng mà mình nôn nao muốn đến tận nơi để hòa mình vào không gian ấy.

 

Tận dụng được thế lợi thế này, những năm qua một số công ty dịch vụ, du lịch trên địa bàn An Giang đã khai thác tour du lịch mùa nước nổi rất hiệu quả.  Riêng trong năm nay, lũ về trễ hơn so với năm ngoái khoảng một tháng, do đó công tác đưa rước khách tham quan du lịch bị dời lại khoảng 3 tuần. Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành An Giang, Huỳnh Thị Thúy Kiều cho biết, đến nay công ty đã chuẩn bị đồng bộ các khâu để phục vụ tốt cho tour du lịch mùa nước nổi. Do nước lũ đầu nguồn lên chậm nên công ty mới tổ chức được 2 tour du lịch trên đồng tại xã Vĩnh An (Châu Thành), với khoảng 50 khách Sài Gòn nối tuyến từ Công ty Du lịch TP. Hồ Chí Minh. Hành trình nối tour bắt đầu khởi hành tại TP.Long Xuyên đến khu siêu thị miễn thuế Tịnh Biên, rồi sang chinh phục đỉnh núi Cấm một ngày. Sáng hôm sau bắt đầu đến xã Vĩnh An (Châu Thành), du khách sẽ được đi thuyền do người dân địa phương hướng dẫn tham quan cánh đồng trong mùa nước nổi ở vùng Láng Linh, Bảy Thưa, khu Dinh Sơn Trung (Châu Phú). Sau đó, du khách tham gia hái bông điên điển, nhổ bông súng đồng, giăng lưới, chài, đánh bắt cá, đặt lọp, đổ lờ, bơi lội, đua xuồng có thưởng cùng ngư dân. Đồng thời du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản mùa nước nổi…

 

Để chuẩn bị cho tour du lịch mùa nước nổi tốt hơn, phía công ty cùng địa phương đã trang bị xuồng, ghe, mua 100 áo phao và các ngư cụ, trồng bông điển điển trên đồng tại khu vực Dinh Sơn Trung, vùng Láng Linh. Ngoài ra, công ty còn tổ chức đặt quầy lưu niệm trưng bày các mặt hàng đặc sản của An Giang tại xã Vĩnh An như: Cá linh kho mía, cá linh sốt cà, đường thốt lốt, quần áo và thuê khoảng 20 người dân chống xuồng, ghe đưa đón khách trên đồng.

Nguồn: website báo An Giang

Cùng chuyên mục