Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím

Cập nhật: 08/10/2010 13:20:08
Số lần đọc: 3130
Bình Thuận vừa thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa – du lịch Dinh Thầy Thím năm 2010 với nhiều hoạt động lễ và hội mang đậm sắc thái văn hóa dân gian miền biển.

Diễn ra từ ngày 21-23/10 (ngày 14-16/9 Âm lịch), Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím với nhiều phần lễ và phần hội độc đáo như: đọc kim sách về đức độ của Thầy Thím, dâng hương tưởng nhớ Thầy Thím, đánh trống khai hội, biểu diễn trống hội, Lân-Sư-Rồng, chương trình ca múa nhạc dân tộc...

 

Với ý nghĩa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và hưởng thụ văn hóa cho nhân dân và khách thập phương, tại các điểm tham quan còn liên tục diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch suốt thời gian lễ hội.

 

Như tại các địa danh Ngảnh Tam Tân, đồi cát, dốc Ông Bằng sẽ diễn ra các hội thi đậm dấu ấn miền biển như khiêng thúng ra khơi, gánh cá, đan lưới, kéo co, đi cà kheo, chạy vượt đồi cát, leo dốc Ông Bằng, bóng chuyền bãi biển, biểu diễn võ thuật cổ truyền.

 

Hay biểu diễn các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc, hò bả trạo, biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Lễ hội năm 2010 còn có các hoạt động tôn vinh đức độ của Thầy Thím như trưng bày mô hình sự tích Thầy Thím, cấp thuốc Đông y từ thiện, hội thi làm bánh, phát cơm chay...

 

Bên cạnh bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, Lễ hội Dinh Thầy Thím còn là dịp để thị xã La Gi giới thiệu đến du khách tiềm năng và những thắng cảnh xinh đẹp, góp phần cho sự phát triển ngành du lịch địa phương.

Nguồn: Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục